Chelsea bị M.U đá văng khỏi FA Cup, HLV Sarri nói gì?

Long Nguyên Thứ ba, ngày 19/02/2019 07:45 AM (GMT+7)
Trước sức ép cực lớn của các CĐV trong và sau thất bại ê chề 0-2 của Chelsea trước M.U ngay trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 5 FA Cup, HLV Maurizio Sarri vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Chelsea có lợi thế sân bãi và chịu áp lực phải thắng, sau khi họ đã rơi khỏi top 4 ngoại hạng Anh bởi thất bại 0-6 trước Man City. HLV Sarri cũng rất cần một kết quả tốt để giải tỏa sức ép cho chiếc ghế HLV trưởng vốn đang lung lay dữ dội.

Mặc dù vậy, Chelsea đã không thể vượt qua một M.U chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. Đội chủ nhà chỉ tạo được một vài tình huống tấn công ở đầu hiệp một, với sự năng nổ của tân binh Higuain. Sau đó, khi M.U chơi khởi sắc và có bàn thắng, Chelsea hầu như không gượng dậy nổi.

img

Chelsea đã không thể trụ vững trước sức ép cử M.U

2 bàn thắng trong hiệp một đến từ 2 quả đánh đầu của M.U đã khiến Chelsea không duy trì được sự bình tĩnh. Họ cố gắng dâng cao đội hình trong hiệp hai để tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Thất bại chung cuộc 0-2, Chelsea đã trở thành cựu vương tại FA Cup.

Ngay trong trận đấu này, các CĐV Chelsea đã kịch liệt chỉ trích HLV Sarri và tỏ ra chán nản với lối đá “Sarri-ball” của chiến lược gia người Italia. Sau đó, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng, HLV Sarri phải bị sa thải ngay trong ngày hôm nay.

Đối diện với áp lực nặng nề, HLV Sarri vẫn tỏ ra bình thản. Nhà cầm quân này cho biết: “Tôi thất vọng về kết quả chứ không phải với các CĐV. Tôi có thể hiểu được tâm trạng không vui của họ khi đội bóng không giành được kết quả tốt. Nhưng tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi chỉ không hài lòng về kết quả”.

Được hỏi về khả năng bị sa thải, HLV Sarri chia sẻ: “Tôi thực sự lo lắng khi tôi đối diện với sức ép như thế này tại giải hạng hai ở Italia. Nhưng không phải bây giờ. Đó không phải vấn đề của tôi. Vấn đề của tôi là chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và làm việc với các cầu thủ để cố gắng tìm ra động lực thi đấu”.

Phân tích về trận đấu với M.U, HLV Sarri cho rằng: “Việc để thủng lưới 2 bàn trong hiệp một là rất tồi tệ. Các cầu thủ đã chơi cố gắng nhưng không đủ để vượt qua khó khăn. Chúng tôi chơi tôt trong hiệp một nhưng lại để thua và sau đókhoong gượng dậy được ở hiệp hai”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem