Chelsea dùng lương “cực khủng” dụ dỗ Rooney

Thứ hai, ngày 19/08/2013 06:15 AM (GMT+7)
Với quyết tâm thuyết phục Wayne Rooney chia tay M.U trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Chelsea sẵn sàng trả cho tiền đạo người Anh mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần.
Bình luận 0

Ở thời điểm này, Jose Mourinho đang muốn tìm kiếm một “sát thủ vòng cấm” đích thực để tăng cường sức mạnh cho hàng công nhằm giúp Chelsea cạnh tranh ngôi vô địch Premier League và Champions League ở mùa giải này.

img

Suốt thời gian qua, Mourinho luôn xem Rooney là mục tiêu hàng đầu mà ông muốn chiêu mộ. Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận đặt lên bàn đàm phán 30 triệu bảng, The Blues vẫn không thể thuyết phục được nửa đỏ thành Manchester nhả người.

Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), trong vòng 48 giờ tới, Chelsea sẽ thực hiện nỗ lực cuối cùng trong thương vụ này bằng việc nâng giá mua Rooney lên mức 40 triệu bảng.

Ngoài ra, The Blues cũng sẵn sàng trả cho R10 mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần (cao hơn con số 250.000 bảng/tuần mà anh đang được hưởng tại M.U) để thuyết phục anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Thời gian qua, Rooney đã không ít lần công khai bày tỏ ý định ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới trước khi “phiên chợ hè” 2013 đóng cửa. Với việc thường xuyên “làm mình, làm mẩy”, chân sút 26 tuổi đang dần cô lập mình khỏi các đồng đội tại sân Old Trafford.

Ở trận mở màn Premier League với Swansea hồi cuối tuần qua, Rooney đã được tung vào sân ở phút 62 thay lão tướng Ryan Giggs. Không lâu sau khi vào sân, R10 đã để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cơ hội cho Danny Welbeck lập công ở phút 90+2 để ấn định chiến thắng 4-1 cho M.U.

Mặc dù vậy, sau tình huống này, Rooney đã khiến các Manucian không khỏi tức giận khi anh chẳng thèm ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội.

Tuy Rooney đang muốn “đào tẩu” khỏi sân Old Trafford nhưng tân HLV David Moyes đã không ít lần lên tiếng tuyên bố, đội bóng của ông sẽ không bao giờ chấp nhận bán tiền đạo người Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Vì vậy, sẽ rất khó để Chelsea đạt được mong muốn của mình. Đặc biệt là khi họ và M.U đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này.

Được biết, trong trường hợp không thể thuyết phục được M.U bán Rooney, Mourinho sẽ nỗ lực mua bằng được một trong những chân sút như Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Samuel Eto’o (Anzhi Makhachkala) hay Luis Suarez trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem