Đội hình thi đấu:
Demba Ba bị đau sau pha va chạm với Turner.
Chelsea: Mark Schwarzer 5; Branislav Ivanovic 5, Gary
Cahill 7, John Terry 5, Ashley Cole 5; Nemanja Matic 6, Frank Lampard 3;
Willian 5, Mohamed Salah 2, Andre
Schurrle 5, Demba Ba 2.
Dự bị: Eden Hazard 6, David Luiz 5, Fernando Torres
5.
Norwich: John Ruddy 5; Ryan Bennett 8, Steven
Whittaker 7, Russell Martin 6, Michael
Turner 8; Bradley Johnson 6; Martin Olsson 5, Jonny Howson 6, Robert
Snodgrass 5, Alexander Tettey 8; Johan Elmander 4.
Dự bị: Nathan Redmond 5.
Mourinho không thể giúp Chelsea vượt qua Norwich.
Mặc dù rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Man City và Liverpool, song Jose Mourinho lại khiến không ít người bất ngờ khi chỉ đạo các học trò nhập cuộc khá thận trọng.
Sau khoảng hơn 10 phút thi đấu khá chậm chạp, Chelsea đã bắt đầu gia tăng sức ép về phía cầu môn Norwich. Tuy nhiên, những pha lên bóng thiếu đột biến của họ đã không thể khoan phá được hàng phòng ngự với số đông của “những chú chim Hoàng yến”.
Sang hiệp 2, Mourinho đã quyết định tung Eden Hazard (17) và David Luiz (4) vào sân thay Salah (15) và Lampard (8). Dẫu vậy, những sự điều chỉnh này vẫn không mang lại kết quả khi Chelsea tiếp tục thi đấu như “gà mắc tóc”.
Salah theo kèm Whittaker.
Về cuối trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã quyết định chơi “canh bạc tất tay” khi rút tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic (21) ra sân để nhường chỗ cho tiền đạo Fernando Torres (9). Đáng tiếc là các chân sút The Blues vẫn phải “chào thua” trước cầu môn đối phương.
Với kết quả hòa 0-0 trước Norwich, Chelsea tiếp tục “giậm chân” ở vị trí thứ 3 khi chỉ có được 79 điểm sau 37 trận, kém 2 đội xếp trên là Man City và Liverpool 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Có thể nói, cơ hội vô địch Premier League coi như đã chấm hết với đội bóng phía Tây thành London.
Diễn biến trận đấu:
Hết giờ. 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Các cầu thủ Chelsea phản ứng với quyết định của trọng tài.
Phút 90+3, Olsson (23-Norwich) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình cản trở các cầu thủ Chelsea đưa bóng vào cuộc.
Phút 90, Willian (22-Chelsea) có pha chuyền bóng từ bên cánh phải vào trung lộ cho Ivanovic (2) tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Norwich.
Phút 87, từ quả đá phạt bên cánh phải, Willian (22-Chelsea) treo bóng vừa tầm vào trong vòng cấm nhưng Ba (19) lại đánh đầu đi chệch mục tiêu.
Phút 86, Turner (6-Norwich) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Torres (9-Chelsea).
Phút 80, từ bên cánh trái, Hazard (17-Chelsea) tạt bóng vào trong vòng cấm cho Schurrle (14) bắt volley đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Norwich.
Pha đua tốc độ giữa Olsson với Ivanovic.
Phút 78, Hazard (17-Chelsea) đột phá trong vòng cấm loại bỏ 2 hậu vệ Norwich trước khi tung ra cú dứt điểm nhằm vào góc gần nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Ruddy (1-Norwich).
Phút 73,
Fernando Torres (9-Chelsea) được tung vào sân thế chỗ Nemanja Matic (21).
Phút 71,
Redmond (22-Norwich) chuyền bóng cho Snodgrass (7) xâm nhập vòng cấm và tung ra
cú dứt điểm nhưng Cahill (24-Chelsea) đã kịp nhoài người cản phá.
Phút 69,
Elmander (16-Norwich) rời sân nhường chỗ cho Nathan Redmond (22).
Phút 67, Matic
(21-Chelsea) tung ra cú sút xa uy lực đưa bóng chạm chân một hậu vệ Norwich đi
hết đường biên ngang.
Thủ môn Ruddy bắt bóng trước đà băng vào của Demba Ba.
Phút 60, Bennett
(24-Norwich) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình câu giờ.
Phút 58, Ivanovic
(2-Chelsea) nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài.
Phút 54, từ
bên cánh phải, Ivanovic (2-Chelsea) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Schurrle
(14) nhưng Tettey (27-Norwich) đã kịp áp sát cản phá.
Phút 48,
Ivanovic (2-ChelseA) nhả bóng lại tuyến hai cho Luiz (4) tung ra cú sút xa dội
xà ngang khung thành Norwich.
Cahill truy cản pha dứt điểm của Elmander.
Ngay đầu hiệp 2, Chelsea có
liên tiếp 2 sự thay đổi người. Eden Hazard (17), David Luiz (4) được tung vào
sân thay Salah (15) và Lampard (8).
Hiệp 2 bắt đầu.
Trong hiệp 1, Chelsea đã thi
đấu lấn lướt khi nắm giữ 67% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 8 pha dứt
điểm, trong đó có 3 pha trúng đích. Bên phía Norwich thực hiện 3 lần sút cầu
môn và có 1 lần trúng mục tiêu.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số
0-0.
Phút 45, từ
quả đá phạt bên cánh phải, Lampard (8-Chelsea) tạt bóng vào trong vòng cấm cho
Terry (26) bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích.
Johnson truy cản Lampard.
Phút 41,
Johnson (4-Norwich) tung ra cú sút xa chạm chân Terry (26-Chelsea) đi hết đường
biên ngang.
Phút 37,
Cole (3-Chelsea) đi bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút xa đi
vọt xà ngang khung thành Norwich.
Phút 35, Schurrle
(14-Chelsea) đi bóng từ bên cánh phải vào trung lộ trước khi tung ra cú sút xa
đi trúng vị trí của thủ thành Ruddy (1-Norwich).
Phút 32, từ
bên cánh trái, Schurrle (14-Chelsea) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm nhưng cú dứt
điểm của anh lại đi trúng cột dọc khung thành Norwich.
Cole và Terry truy cản pha đi bóng của Olsson.
Phút 23, từ
quả đá phạt góc bên cánh phải, Schurrle (14-Chelsea) treo bóng vừa tầm vào
trong vòng cấm cho Terry (26) bật cao đánh đầu đi trúng vị trí của thủ môn
Ruddy (1-Norwich).
Phút 21, Ba
(19) có bóng khá thuận lợi trong vòng cấm nhưng đường chuyền của anh cho Cole
(3) lại hơi mạnh.
Phút 17, từ
bên cánh trái, Schurrle (14-Chelsea) thực hiện pha đột phá vào trung lộ trước
khi tung ra cú sút xa nhưng bóng lại đập trung một Martin (2-Norwich) đi thẳng
lên giữa sân.
Phút 12, từ
bên cánh trái, Cole (3-Chelsea) có pha căng ngang vào trong vòng cấm nhưng Ba
(19) lại băng vào hơi chậm.
Huyền thoại Zola của Chelsea cũng có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge.
Phút 11, Snodgrass
(7-Norwich) thực hiện đường chọc khe tinh tế vào trong vòng cấn cho Olsson (23)
nhưng Cole (3) và Terry (26-Chelsea) đã kịp áp sát giải nguy.
Phút thứ 3, sau
pha phá bóng hỏng của một hậu vệ Norwich, Schurrle (14-Chelsea) nhanh chân tung
ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ môn Ruddy (1-Norwich).
Trận đấu bắt đầu. Chelsea giao bóng.
Ở thời điểm này, Chelsea đang
xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với với 78 điểm sau 36 trận, kém 2
đội xếp trên là Man City và Liverpool 2 điểm. Trong bối cảnh Liverpool thi đấu muộn
vào rạng sáng thứ 3, The Blues sẽ tạm
thời chiếm giữ ngôi đầu nếu họ giành chiến thắng trước Norwich City vào tối
nay.
Các CĐV Chelsea.
Sau khi bị Atletico Madrid
“đá văng” khỏi vòng bán kết Champions League hồi giữa tuần, Chelsea rất cần một
chiến thắng để tìm lại sự tự tin, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng mong manh về khả
năng cạnh tranh chức vô địch với Man City và Liverpool.
Với khoảng cách 2 điểm so với
các đối thủ xếp trên, Chelsea buộc phải giành thắng lợi trong 2 trận còn lại và
hy vọng Man City cũng như Liverpool “sẩy chân” ít nhất 1 trận để lên ngôi vô
địch. Mặc dù điều đó khó có thể xảy ra, song do Premier League là giải đấu cuối
cùng để The Blues cứu vãn một mùa
giải trắng tay nên họ buộc phải chiến đấu tới “hơi thở cuối cùng”.
Ngoại trừ sự vắng mặt của thủ
thành Petr Cech (chấn thương), Ramires (treo giò), Chelsea đều có được sự phục
vụ của những cầu thủ quan trọng nhất. Điều đó sẽ giúp cho Jose Mourinho có thêm
sự lựa chọn khi bố trí nhân sự cho đội hình xuất phát.
Hình ảnh sân Stamford Bridge trước trận đấu.
Tuy đang gặp khá nhiều vấn đề
trong giai đoạn cuối mùa giải, nhưng Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn so với
Norwich về mọi mặt. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu của đội bóng phía Tây thành
London cũng hoàn toàn vượt trội đối thủ (thắng 8, hòa 2 trong 10 lần
chạm trán gần nhất).
Bên kia chiến tuyến, thầy trò
HLV Neil Adams sẽ hành quân tới sân Stamford Bridge với một nhiệm vụ duy nhất
là giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên, với phong
độ hiện tại (toàn thua cả 5 trận gần nhất), những
chú chim Hoàng yến khó có thể tạo ra “cơn địa chấn” trước một Chelsea đang
khát điểm hơn bao giờ hết.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.