Chém tên trộm trọng thương, đưa đi cấp cứu rồi ra đầu thú

Thứ bảy, ngày 20/07/2013 17:32 PM (GMT+7)
Phát hiện Chiến đang vác bao quýt hái trộm của vườn nhà mình, Phương đã cầm dao rượt theo, chém Chiến nhiều nhát vào tay, chân và bụng.
Bình luận 0
Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ngày 20.7 đã quyết định tạm giữ Phạm Duy Phương (20 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để xử lý về hành vi chém người.
Trước đó, trưa 17.7, trong lúc coi vườn quýt của gia đình ở ấp 8, xã Phú Tân, huyện Định Quán, Phương phát hiện Nìm Vẩy Chiến (31 tuổi, ngụ xã Phú Tân) đang vác bao quýt hái trộm của vườn nhà mình. Sau khi la lên khiến đối tượng Chiến bỏ chạy, Phương đã cầm dao rượt theo, chém Chiến nhiều nhát vào tay, chân và bụng.
Ngay sau đó, Phương đưa Chiến đến bệnh viện cấp cứu, rồi đến cơ quan công an đầu thú.


Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem