Chém vợ nhập viện khi chờ ngày ra tòa ly hôn

Thiên Long Chủ nhật, ngày 16/01/2022 16:31 PM (GMT+7)
Nhiều lần đe dọa giết vợ khi chờ ngày ra tòa để ly hôn, sau đó Lê Quốc Việt (SN 1988) đã thực hiện hành động gây án dã man.
Bình luận 0

Chiều 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quốc Việt (SN 1988, ngụ ấp Quới An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân chính là vợ của Việt, đã làm thủ tục chờ ra tòa ly hôn, hiện sinh sống nhà cha mẹ ruột. 

Theo đó, thời gian gần đây hai vợ chồng luôn có mối bất đồng, vợ Việt không chấp nhận cuộc sống như vậy nên đã nộp đơn gửi ra tòa để chấm dứt hôn nhân. Việt không đồng ý, đồng thời liên tục có lời nói đe dọa giết vợ, hành hung người thân bên vợ.

Khoảng 7h30 ngày 10/1, Việt đến nhà cha mẹ vợ tại xã ấp Quới An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, thấy cửa đóng nên Việt tự leo rào từ phía sau vào nhà. Phát hiện vợ đang ở trong nhà, Việt lao vào đè xuống nền gạch bóp cổ. Nhìn thấy con rể muốn sát hại con gái, cha mẹ vợ lao vào giải cứu cho con gái nhưng bất thành.

Trong lúc ẩu đả, đối tượng cầm dao chém vợ nhiều nhát gây thương tích nặng, đe dọa những người vây bắt, sau đó chạy ra đường bỏ trốn. Nạn nhân ngay sau đó được gia đình đưa cấp cứu tại bệnh viện gần nhà. 

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Việt ra Công an xã đầu thú, sau đó được bàn giao về Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem