Chi 35 triệu USD để đặt tên cho viên kim cương lớn nhất thế giới

Thứ năm, ngày 05/09/2013 19:09 PM (GMT+7)
Viên kim cương trắng được cho là lớn nhất thế giới với kích thước tương đương một quả trứng nhỏ, sắp được bán bởi một nhà đấu giá tại New York (Mỹ). Dự đoán ở phiên đấu giá, viên kim cương sẽ phá kỷ lục về giá.
Bình luận 0
Các nhà đấu giá danh tiếng sẽ bán viên kim cương trắng này tại Hong Kong-Trung Quốc vào ngày 7.9 tới. Viên kim cương 118 carat được cắt thành hình bầu dục có kích thước khoảng bằng một quả trứng.

Dự kiến viên kim cương này sẽ phá vỡ kỷ lục bán đấu giá kim cương trắng trước đó với số tiền lên tới từ 28-35 triệu USD (khoảng 770 tỷ đồng). Giá cao nhất cho đến thời điểm này là 26,7 triệu USD thuộc về viên kim cương trắng hình quả lê nặng 101, 73 carat. Đó là viên kim cương của hãng Christie's đấu giá tại Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 5 vừa rồi.

Viên kim cương nặng 118 carat sáng lấp lánh dự kiến sẽ được bán với giá từ 28-35 triệu USD
Viên kim cương nặng 118 carat sáng lấp lánh dự kiến sẽ được bán với giá từ 28-35 triệu USD

Viên kim cương lớn nhất thế giới này được tìm thấy vào năm 2011 từ một hòn đá thô nặng 299 carat tại một quốc gia ở phía nam châu Phi.
img

Quek Chin Yeow, phó chủ tịch của hãng Sotheby's (hãng đấu giá viên kim cương) khu vực châu Á và là một chuyên gia kim cương quốc tế, nhận định: "Đây là viên kim cương trắng lớn nhất mà chúng tôi từng có vinh dự được đem đấu giá". Vị đại diện này cho biết thêm, ai sở hữu viên kim cương này sẽ có quyền đặt tên cho nó.
Cẩm Ngọc (Theo Telegraph) (Cẩm Ngọc (Theo Telegraph))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem