Chỉ đá 3 phút tại CLB Hải Phòng, cầu thủ Việt kiều Đức 1m84 lặng lẽ ra đi

PV Chủ nhật, ngày 04/06/2023 17:10 PM (GMT+7)
Từng được kỳ vọng có thể trở thành Adriano Schmidt mới tại CLB Hải Phòng nhờ mác Việt kiều Đức và có chiều cao 1m84, thế nhưng Nguyễn Như Đức Anh lại chỉ xuất hiện có 3 phút trong màu áo đội chủ sân Lạch Tray qua 10 trận V.League 2023...
Bình luận 0

Trước thềm mùa giải 2023, HLV Chu Đình Nghiêm đã trao suất Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam tại V.League cho cầu thủ Việt kiều Đức có tên Nguyễn Như Đức Anh. Tìm hiểu từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Nguyễn Như Đức Anh sinh năm 2000, tức năm nay 23 tuổi, có chiều cao 1m84 và có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Mùa trước, Nguyễn Như Đức Anh khoác áo CLB FC Kray và thi đấu ở giải Hạng 5 của Đức. Trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Nguyễn Như Đức Anh được định giá 50.000 euro.

Chỉ đá 3 phút tại CLB Hải Phòng, cầu thủ Việt kiều Đức 1m84 lặng lẽ ra đi - Ảnh 1.

Nguyễn Như Đức Anh là thương vụ thất bại của CLB Hải Phòng.

Cầu thủ Việt kiều Nguyễn Như Đức Anh gây thất vọng

HLV Chu Đình Nghiêm rất hy vọng, Nguyễn Như Đức Anh với việc từng ăn tập tại Đức, có chiều cao khá ấn tượng, sẽ trở thành một "Adriano Schmidt thứ 2" của CLB Hải Phòng. Còn nhớ hồi đầu năm 2018, Adriano Schmidt - một cầu thủ Việt kiều Đức sinh năm 1994, cũng rời 1 CLB hạng 5 của Đức để trở về Việt Nam khoác áo CLB Hải Phòng. Anh đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình khi đá 48 trận tại V.League qua 4 mùa trước khi gia nhập Topenland Bình Định vào đầu năm 2022. Không những vậy, Adriano Schmidt còn nhiều lần được triệu tập vào ĐT Việt Nam và đã có 1 lần ra sân.

Tuy vậy, Nguyễn Như Đức Anh đã không thể theo chân Adriano Schmidt. Qua 10 vòng đấu tại V.League 2023, trung vệ 23 tuổi này mới chỉ ra sân vỏn vẹn 3 phút. Đó là khi vào sân thay người ở phút 87 trong trận Hải Phòng thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-3 ở vòng 4 V.League 2023 ngay trên sân Lạch Tray. 

Theo nguồn tin từ Dân Việt, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự thất vọng với Nguyễn Như Đức Anh, khi cầu thủ này ngoài chiều cao ấn tượng, thì kỹ năng xử lý bóng, khả năng phối hợp với đồng đội cũng như chiếm giữ khoảng trống đều khá tệ. Vậy nên ông không muốn mạo hiểm trao cơ hội cho trung vệ Việt kiều Đức này.

Gần như chắc chắn, khi giai đoạn 1 V.League 2023 khép lại, Nguyễn Như Đức Anh sẽ rời sân Lạch Tray để tìm kiếm cơ hội thi đấu khác tại Việt Nam. Nhiều khả năng, cầu thủ 23 tuổi này sẽ xuống Hạng Nhất - nơi phù hợp hơn với trình độ của anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem