Chỉ dẫn địa lý
-
Việc các doanh nghiệp, tổ chức, địa phương chưa nhận thức đúng tầm về chỉ dẫn địa lý nông sản khiến nhiều mặt hàng chưa khai thác hết lợi ích kinh tế.
-
Ngay những tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản khởi sắc. Đây là thời cơ để nông sản Bắc Giang khẳng định vị thế, chỗ đứng trên thị trường.
-
Cùng với vải thiều Lục Ngạn, có 2 sản phẩm nông sản khác của Việt Nam là cà phê Buôn Mê Thuột và thanh long Bình Thuận cũng đang được Bộ KH&CN hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.
-
Báo Dân Việt đã đưa tin ông nông dân Nguyễn Anh Đức, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) kỳ công vượt qua gian nan để trồng lúa hữu cơ. Lúa hữu cơ ông Đức trồng làm ra thứ gạo sạch, gạo hữu cơ mà các doanh nghiệp, người tiêu dùng liên tục đòi mua dù giá bán gạo hữu cơ cao gấp 3 lần gạo thường.
-
Hành tím, sản phẩm đặc sản chủ lực của thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) vừa được trao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho 6 tổ chức, cá nhân.
-
Thời gian qua, trên một số website và mạng xã hội facebook đăng thông tin bán sản phẩm hạt điều có ghi chỉ dẫn “Bình Phước” với giá rẻ mạt: “100.000 đồng/6 hộp hạt điều bể/3kg; 100.000 đồng/3 hộp hạt điều còn vỏ lụa/1,5kg...”. Tuy nhiên, Hội Điều Bình Phước khẳng định, các sản phẩm trên là hạt điều nhập khẩu vụ cũ đã kém chất lượng.
-
Sầu riêng Cái Mơn có cơm màu trắng hoặc màu mỡ gà bọc quanh hạt lép có mùi thơm đặc trưng, cơm càng dày vị càng ngọt, càng béo đậm đà. Ăn vào có cảm giác như tan trong miệng. Có thể nói, không một loại sầu riêng nào có thể sánh bằng sầu riêng ở Cái Mơn (Bến Tre).
-
Năm 2016, hai giống chôm chôm tróc và chôm chôm nhãn của Long Khánh (Đồng Nai) được cấp chỉ dẫn địa lý. Lúc đó, tổng diện tích 2 loại chôm chôm này ở riêng xã Bình Lộc đã hơn 1.000ha. Những năm đầu được cấp chỉ dẫn, giá bán của 2 giống chôm chôm đều rất cao.
-
Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT ) đối với sản phẩm chủ lực ở địa phương là một trong những chủ trương lớn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cũng như các địa phương thúc đẩy trong thời gian qua. Trong tháng 7/2020, Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý cho hai sản phẩm là tỏi Lý Sơn và tỏi An Thịnh.
-
Kể từ khi được cấp chỉ dẫn địa lý, chè Shan tuyết hữu cơ của Hà Giang đã được người tiêu dùng trong nước đón nhận và được xuất khẩu đi trên 20 quốc gia trên thế giới.