Chỉ học tại nhà, 10 đứa con của “gia đình thần đồng” đều vào đại học, cao đẳng trước tuổi 13

Thảo Linh (theo D.M) Thứ ba, ngày 21/12/2021 15:31 PM (GMT+7)
Câu chuyện về 10 đứa con “thần đồng” đều vào đại học, cao đẳng trước 13 tuổi của nhà Harding ở Mỹ đã khiến rất nhiều bậc phụ huynh ngưỡng mộ.
Bình luận 0

Thành công nhờ giáo dục tại nhà

10 đứa con nhà Harding trở thành niềm tự hào của bố mẹ họ, đặc biệt là sau những bài báo đưa tin về "gia đình thần đồng" gây xôn xao dư luận thế giới.

Có một điều bất ngờ là Monalisa Harding, 53 tuổi và chồng Kip Harding, cũng 53 tuổi ở San Jose, California, Mỹ đã dạy tất cả 10 đứa con theo cùng một giáo trình thay vì gửi bọn trẻ đến các trường học như truyền thống. Giáo trình này của họ chính là giáo dục tại nhà.

Chỉ học tại nhà, 10 đứa con của “gia đình thần đồng” đều vào đại học, cao đẳng trước 13 tuổi - Ảnh 1.

Monalisa khẳng định, để các con có thành công như ngày hôm nay, vợ chồng cô không gây quá nhiều áp lực cho con và đảm bảo chúng phát huy hết khả năng của mình. Ảnh: Dailymail

Vợ chồng Monalisa khẳng định, các con của họ đều học đại học, cao đẳng trước tuổi 13 nhưng chúng không phải là thiên tài, mà nhờ giáo dục tại nhà hiệu quả hơn đi học.

Đứa con lớn nhất của họ, Hannah, đã lấy bằng cử nhân Toán học ở tuổi 17 tại Đại học Auburn, Montgomery vào năm 2004 - khiến cô bé trở thành thần đồng đầu tiên.

Năm ngoái, đứa con út Thunder 11 tuổi của họ đã thi đỗ vào đại học, cùng với chị mình - Lorennah, 13 tuổi, đang học năm thứ hai tại Đại học Bellevue.

8 trong số các anh chị em nhà Harding đã tốt nghiệp 15 hoặc 16 tuổi, tất cả đều học đại học trước khi 13 tuổi. Trong số này, có người trở thành bác sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế tàu vũ trụ và luật sư.

Đáng chú ý, Seth Harding, 20 tuổi, người con thứ 6, trở thành luật sư trẻ nhất Alabama ở tuổi 19 sau khi lấy bằng Luật và vượt qua các kỳ thi chuyên môn trong thời kỳ đại dịch.

Monalisa nói: "Bản chất của giáo dục tại nhà rất hiệu quả - ai cũng có thể làm được. Cha mẹ phải dành thời gian để hoàn thành công việc và ưu tiên việc học của con cái hơn tất cả. Chúng tôi không phải là một gia đình giàu có. Chúng tôi đã phải hy sinh nhiều thứ để tôi có thời gian dạy từng đứa trẻ một".

Và công lao của người mẹ đã được đền đáp, 10 anh em nhà Harding đều học tập rất chăm chỉ.

"Đó là lý do tại sao chúng tạo ra những bước ngoặt mới mỗi ngày - tôi không thể tự hào hơn về chúng", Monalisa chia sẻ.

Monalisa và chồng - Kip, từng là quân nhân trước khi làm việc trong Chính phủ.

Giờ đây, Monalisa đã dành những lời khuyên hữu ích cho các bậc cha mẹ muốn theo phương pháp này thông qua cuốn sách mang tên "The Brainy Bunch".

Trong cuốn sách, họ trình bày chi tiết các phương pháp và kỹ thuật đã mang lại cho con cái họ nhiều thành công. Cuốn sách mô tả chi tiết về sự phức tạp của việc học tại nhà và đưa ra lời khuyên cũng như hỗ trợ cho các bậc cha mẹ muốn làm điều tương tự.

Họ đã nói chuyện tại các hội nghị trên khắp nước Mỹ, và thậm chí đến Nhật Bản để chia sẻ kinh nghiệm.

"Điều quan trọng là phải tìm ra sự cân bằng, không gây quá nhiều áp lực cho con bạn và đảm bảo chúng phát huy hết khả năng của mình", Monalisa nói.

10 đứa con nhà Harding đã học đại học, cao đẳng

Hannah, 34 tuổi, lấy bằng cử nhân Toán năm 17 tuổi tại Đại học Auburn ở Montgomery, bang Alabama.

Rosannah, 32 tuổi, lấy bằng cử nhân Kiến trúc năm 18 tuổi tại trường Cao đẳng Nghệ thuật California ở San Francisco.

Serennah, 30 tuổi, lấy bằng cử nhân Sinh học tế bào tại trường Cao đẳng Huntington ở Montgomery, bang Alabama khi mới 17 tuổi.

Heath, 26 tuổi, có bằng cử nhân Tiếng Anh năm 15 tuổi tại trường Cao đẳng Huntington và sau đó lấy bằng thạc sĩ Khoa học máy tính năm 17 tuổi tại trường Đại học Troy ở Montgomery, bang Alabama.

Keith, 23 tuổi, lấy bằng cử nhân Âm nhạc tại Đại học Faulkner ở Montgomery, bang Alabama vào năm 15 tuổi và sau đó lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 17.

Seth, 21 tuổi, lấy bằng cử nhân Khoa học chính trị tại trường Cao đẳng Huntington năm 16 tuổi.

Katrinnah, 18 tuổi, lấy bằng cử nhân Khoa học chính trị năm 15 tuổi từ trường Cao đẳng Huntington và hiện đang theo học trường Luật.

Mariannah, 16 tuổi, lấy bằng cử nhân Khoa học sức khỏe tại Đại học Bellevue ở Nebraska, tiểu bang Nebraska, ở tuổi 16. Cô hiện đang chờ phản hồi cho đơn đăng ký từ Đại học Auburn để tiếp tục nghiên cứu thêm.

Lorennah, 13 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ hai tại Đại học Bellevue, tiểu bang Nebraska.

Thunder James, 11 tuổi, là sinh viên năm nhất cũng tại Đại học Bellevue, tiểu bang Nebraska.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem