Chỉ huy Azov nói gì về thông tin lập Trung đoàn Azov mới ở Kharkiv là để chọc tức Nga?

Tuấn Anh (Theo New Voice of Ukraine) Thứ năm, ngày 02/06/2022 14:04 PM (GMT+7)
Chỉ huy trung đoàn Azov Sydorenko đã có cuộc phỏng vấn với báo New Voice of Ukraine lý do lập Trung đoàn mới ở Kharkiv.
Bình luận 0
Chỉ huy Azov nói gì về thông tin lập Trung đoàn Azov mới ở Kharkiv để chọc tức Nga - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở Kharkiv. Ảnh NVU

New Voice of Ukraine đặt câu hỏi, liệu quyết định thành lập một đơn vị Azov mới có phải để chọc tức người Nga không, chỉ huy Sydorenko nói rằng:  "Đơn vị này không được tạo ra để chọc tức bất kỳ ai. Chúng tôi không để ý đến ý kiến của họ. Đơn vị được tạo ra để bảo vệ đất nước, ngăn chặn và tấn công kẻ thù. Chúng tôi sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của mình để đạt đến đỉnh cao của Azov vào năm 2014. Tất nhiên, những người lính Azov ở Mariupol có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn đơn vị của chúng tôi ở giai đoạn này. Họ là động lực để chúng tôi cải thiện khả năng chiến đấu của mình hơn nữa".

Chỉ huy Azov Sydorenko nói thêm rằng: "Tôi biết kẻ thù ghét Azov đến nhường nào và tôi cũng biết Azov ghét kẻ thù đến nhường nào. Phong trào Azov đã được đào tạo từ rất lâu trước chiến tranh, gần một năm. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này. Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này 100%, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị trước nhiều nhất có thể".

Khi được hỏi có biết gì về những gì đang xảy ra với các chiến binh Azov hiện đang bị giam cầm không, chỉ huy Sydorenko nói rằng: "Tôi không thể nói gì với bạn về vấn đề này, vì đây là một chủ đề rất tế nhị. Và tôi nghĩ rằng không có chỗ cho nhận xét của tôi vào thời điểm này. Chúng tôi hy vọng, chúng tôi tin rằng các chàng trai của chúng tôi, tất nhiên, sẽ được trao đổi với tù binh Nga, nhưng tôi không thể bình luận về tình huống này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem