Chỉ huy trưởng Trung đoàn Azov còn sống trên lãnh thổ do Nga kiểm soát đã kể gì?

Tuấn Anh (Theo Voice of New Ukraine) Thứ năm, ngày 26/05/2022 13:36 PM (GMT+7)
Vợ của chỉ huy Trung đoàn Azov nói rằng, cô đã nhận được cuộc điện thoại của chồng mình nhưng đường dây liên lạc đã ngắt trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì về bản thân.
Bình luận 0
Chỉ huy trưởng Trung đoàn Azov còn sống trên lãnh thổ do Nga kiểm soát đã kể gì? - Ảnh 1.

Denys Prokopenko là chỉ huy trưởng Trung đoàn Azov. Ảnh NVOU

Kateryna- vợ của chỉ huy trung đoàn Azov cho biết cuộc điện thoại có thể thực hiện được theo thỏa thuận giữa chính phủ Ukraine và Nga và nhờ sự trung gian của Hội Chữ thập đỏ, tổ chức đã đến thăm một số chiến binh Ukraine.

"Các binh sĩ Ukraine bị lực lượng Nga bắt giữ sau cuộc vây hãm nhà máy thép Azovstal kéo dài 3 tháng đang được giam giữ trong điều kiện "thỏa đáng", Kateryna kể lại thông tin từ cuộc gọi ngắn của chồng mình.

Người vợ cho biết Prokopenko cũng đã được thông báo rằng các tù nhân không bị bạo lực. Không rõ ngay Propenko có thể thoải mái trong cuộc trò chuyện hay không.

"Anh ấy nói rằng anh ấy ổn và hỏi tôi thế nào. Tôi đã nghe từ các nguồn khác rằng các điều kiện ít nhiều đều đạt yêu cầu. Họ đang được cho ăn, uống nước. Các điều kiện đáp ứng các yêu cầu và họ không bị bạo hành trong thời gian ngắn này", Kateryna Prokopenko nói".

"Tất nhiên, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng tôi không biết nhưng hiện tại có các bên thứ ba - Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ - đang kiểm soát tình hình", Kateryna Prokopenko nói với Guardian.

Hầu hết các chiến binh Azov bị thương đang bị giam giữ trong nhà tù ở Olenivka, một ngôi làng ở vùng Donetsk do Nga chiếm đóng, nhưng một nhóm nhỏ hơn các chiến binh bị thương nặng đang ở bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk, cũng do Nga chiếm đóng.

Kateryna Prokopenko nói rằng theo hiểu biết của cô thì không có chiến binh nào được đưa tới Nga.

Kateryna Prokopenko cũng đã nói chuyện với hãng thông tấn AP ở Kiev cùng với một người vợ khác của một trong số những người lính Azov nói rằng, thỏa thuận giữa Ukraine và Nga đảm bảo chôn cất những người lính đã chết và các điều kiện nhất định cho các tù nhân chiến tranh, bao gồm cả việc cho phép họ tổ chức các cuộc điện thoại với các thành viên trong gia đình một vài lần mỗi tuần.

Hai người phụ nữ cho biết một số gia đình đã nhận được cuộc gọi trong hai ngày qua. Họ nói rằng họ không thể tiết lộ thêm chi tiết của thỏa thuận nhưng họ hy vọng rằng những người lính sẽ không bị tra tấn và cuối cùng họ sẽ "trở về nhà".  Denys Prokopenko là một sĩ quan quân đội Ukraine, Trung tá trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, kiêm Chỉ huy trưởng Trung đoàn Azov.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 20/5 đăng tweet rằng có thể có tới 1.700 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi đã bị quân đội Nga bao vây và bao vây trong nhiều tháng.

Vào ngày 19/5, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế báo cáo rằng họ đã ghi lại dữ liệu cá nhân của "hàng trăm" chiến binh đã được sơ tán khỏi Azovstal.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, chỉ huy các đơn vị đóng quân tại Azovstal đã nhận được lệnh từ lãnh đạo quân đội cao nhất về việc cứu sống những thương binh của họ.

Trước đó, Trung đoàn Azov ra thông cáo cho biết lực lượng bảo vệ Mariupol đã tuân thủ mệnh lệnh và hy vọng sự ủng hộ của người dân Ukraine.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar, không còn cách nào khác để cứu những người lính ở Azovstal. Bà nói rằng chiến dịch giải cứu những người bảo vệ Mariupol sẽ tiếp tục cho đến khi họ quay trở lại vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng việc sơ tán dân thường và quân nhân khỏi Azovstal và sơ tán dân thường khỏi Mariupol là những kết quả tích cực duy nhất trong các cuộc đàm phán của Ukraine với Nga. Ông Zelenskyy lưu ý rằng cả LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đều là một phần của quá trình đàm phán này: "Tất cả đều giúp đỡ hết sức có thể, đó là lý do tại sao có thể đạt được một số kết quả nhất định".

Về số phận của bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với Nga, Tổng thống Zelensky nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc đàm phán đó hoặc đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem