Chỉ nhận HCĐ, võ sĩ wushu Việt Nam úp mở việc trọng tài cảm tính!

Tuệ Minh - Duy Tuấn Thứ hai, ngày 02/12/2019 10:56 AM (GMT+7)
Được đặt kỳ vọng sẽ giành HCV cho wushu Việt Nam tại SEA Games 30 nhưng sáng nay, võ sĩ Phạm Quốc Khánh chỉ có thể nhận tấm HCĐ nam đao – nam côn. Chia sẻ với báo chí, Quốc Khánh cho rằng đôi khi có những chuyện trên thảm đấu mà bản thân VĐV không quyết định được.
Bình luận 0

Câu chuyện liên quan tới cách chấm điểm của trọng tài nội dung biểu diễn (taolu) wushu luôn là chủ đề được bàn đến nhiều tại các kỳ SEA Games.

Sáng nay, khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Hall 1 Trung tâm thương mại thế giới Manila đã được chứng kiến các VĐV Brunei ăn mừng tấm HCV nam đao-nam côn mà Mohammad Roslan giành được như thể người hâm mộ Việt Nam ăn mừng Cúp vô địch môn bóng đá!

HCB nội dung này thuộc về VĐV Indonesia Harris Horatius. Phạm Quốc Khánh nhận HCĐ.

img

Phạm Quốc Khánh tỏ ra hài lòng với màn biểu diễn của mình dù chỉ nhận HCĐ nam đao-nam côn.

Chia sẻ với báo chí sau lễ trao huy chương, Quốc Khánh nói: “Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Bài biểu diễn đã thể hiện hết những phẩm chất tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, ở môn wushu biểu diễn, có những điều mà bản thân mình không thể quyết định được”.

Theo Phạm Quốc Khánh, anh không thể bình luận về bài biểu diễn của VĐV Brunei và Indonesia có gì ấn tượng hơn mình hay không:

“Khi họ thi đấu, tôi còn đang khởi động nên không xem được nên không bình luận. Tôi cũng hơi bất ngờ với tấm HCV mà VĐV Brunei giành được.

Chốt lại, Phạm Quốc Khánh bày tỏ sự tự tin: “Sức khỏe, trạng thái tâm lý của tôi lúc này rất tốt, không chịu áp lực gì.

Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 30 và luôn sẵn sàng thể hiện mình. Phía trước tôi còn thi đấu nam quyền. Đối thủ chính ở nội dung này vẫn là VĐV Brunei, Indonesia và cả Malaysia nữa.

Hy vọng tôi sẽ đạt kết quả cao nhất ở nội dung nam quyền”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem