Chi phí cơ hội

  • Việc EVN đề nghị tăng giá điện do giá than tăng 600% so với đầu năm 2021 đang được dư luận đặc biệt quan tâm. GS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược kinh tế và chính trị thế giới cho rằng, ngành điện đang đối diện với hệ quả chi phí cơ hội, sự chọn bỏ và nỗi lo cho nhiệt điện than.
  • “Chúng tôi thích vàng bởi chúng tôi nghĩ rằng giá kim loại quý này khả năng cao chạm 2.000 USD/ounce vào cuối năm”, Kelvin Tay, giám đốc đầu tư khu vực của UBS Global Wealth Management, nói.
  • Kinh tế toàn cầu đang lao dốc do Covid-19 khiến giới siêu giàu ngày càng ưa chuộng tích trữ vàng, xem đây là công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát và giảm phát.
  • Các ngân hàng trung ương in tiền và tung nhiều gói kích thích kinh tế chưa từng có khiến giới đầu tư dành sự chú ý tới vàng - một loại tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.
  • “Có cảm xúc chưa chắc đã gọi là tình yêu. Hiện tại tôi đang rất bận rộn với việc học hành, chưa nghĩ đến tình yêu", Thủy Top chia sẻ.