Chi phí không chính thức
-
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, người dân vẫn than phiền về các chi phí không chính thức đang cản trở sự phát triển kinh tế.
-
Có tới hơn 50% doanh nghiệp phản ánh họ phải trả chi phí không chính thức. Theo đánh giá, đây là một trong những lý do khiến môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn đáng quan ngại.
-
Tỷ lệ doanh nghiệp được khảo sát trong hai năm 2015 và 2018 cho rằng có sự ưu ái, khiến các hợp đồng, đất đai và nhiều nguồn lực kinh tế khác rơi vào tay doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với chính quyền tỉnh, hay doanh nghiệp sân sau, doanh nghiệp thân hữu đều ở mức trên 70%.
-
Bộ Công Thương đứng đầu bảng xếp hạng về các khoản chi phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành với tỷ lệ 50,9% số doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí ngoài quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xếp thứ hai với tỷ lệ 34%.
-
“Chi phí không chính thức được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi là nạn tham nhũng vặt, nhưng hậu quả của nó theo tôi cũng không kém gì tham nhũng lớn” – Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông chia sẻ.
-
VCCI cho biết, có 66% trong số 11.000 doanh nghiệp tham gia khảo sát đã xác nhận phải trả các khoản chi phí không chính thức. Các doanh nghiệp thường phải trả loại chi phí này khi làm thủ tục cấp mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp đón thanh tra, kiểm tra, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện.