Chi phí vận chuyển
-
Giá xăng tăng cao khiến giá thức ăn, vật tư đầu vào cho nuôi tôm; chi phí cải tạo ao cũng tăng theo. Điều này khiến cho nhiều người nuôi tôm lâm vào cảnh khó khăn, e ngại tái vụ.
-
Chủ hàng Việt Nam liên tục chịu cước phí tăng không loại trừ khả năng giá cước qua tay của nhiều cấp đại lý, có hiện tượng “đục nước béo cò".
-
Chỉ số VN-Index duy trì sắc đỏ suốt phiên và đóng cửa “bay màu” mất hơn 25 điểm. Hơn 700 mã cổ phiếu bị rớt giá, khối ngoại bán ròng hơn 1.475 tỷ đồng, tài sản của nhiều nhà đầu tư bị sụt giảm, chuyển từ lãi sang lỗ trong phiên giao dịch 8/3.
-
Giá thanh long tại tỉnh Bình Thuận tiếp tục rớt giá thê thảm, chỉ còn 500-1.500 đồng/kg, nhiều vườn thanh long chín đỏ nhưng không có thương lái nào hỏi mua.
-
Vốn là một nền kinh tế mở, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng trong bối cảnh hiện nay.
-
Những ngày gần đây, nhu cầu bổ sung vitamin C của người dân tăng cao đã khiến cho giá những loại hoa quả như cam, quýt tăng dựng đứng.
-
Do giá xăng dầu tăng liên tục ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển và một số chi phí khác, nhiều nhà cung cấp đã đề nghị các siêu thị điều chỉnh giá bán.
-
Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM lo lắng, giá xăng dầu tăng có thể kéo theo giá nguyên liệu sản xuất tăng, gây khó khăn trong việc duy trì ổn định sản xuất và phục hồi sau đại dịch Covid-19…
-
Giá xăng dầu cùng nhiều chi phí khác tăng mạnh, các doanh nghiệp (DN) vận tải lo ngại sẽ tiếp tục phải đối mặt trước áp lực tăng giá cước, kèm với đó là rủi ro mất khách hàng hoặc thua lỗ. Trong khi đó, các DN sản xuất lại lo đội chi phí, khiến giá thành hàng hóa tăng cao.
-
Hoa đào Hải Dương, Hà Nội đã có mặt tại TP.HCM. Nhiều khách đã bắt đầu mua hoa chơi Tết. Nhà vườn kỳ vọng năm nay sẽ bán tốt, thậm chí “cháy hàng” như năm ngoái.