Chứng khoán bị bán tháo: Lẽ tất yếu do tác động của chiến sự Nga - Ukraine?

Quốc Hải Thứ ba, ngày 08/03/2022 17:48 PM (GMT+7)
Chỉ số VN-Index duy trì sắc đỏ suốt phiên và đóng cửa “bay màu” mất hơn 25 điểm. Hơn 700 mã cổ phiếu bị rớt giá, khối ngoại bán ròng hơn 1.475 tỷ đồng, tài sản của nhiều nhà đầu tư bị sụt giảm, chuyển từ lãi sang lỗ trong phiên giao dịch 8/3.
Bình luận 0
Chứng khoán bị bán tháo: Lẽ tất yếu? - Ảnh 1.

Chứng khoán lại bị bán tháo trong phiên 8/3.Ảnh: IT

Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giằng co quanh vùng 1.490 điểm trong phiên sáng, sau đó rơi mạnh trước phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

Trong đó VCB (Vietcombank) gây áp lực lớn đến chỉ số VN-Index khi bị nhà đầu tư đồng loạt đặt lệnh bán, khiến cổ phiếu bị rớt giá mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch, VCB giảm 4%, xuống 81.500 đồng/CP. Ngoài ra nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng cũng bị lao dốc mạnh như MBB (MBBank), BID (BIDV), VPB (VPBank)...

GAS, HPG, VHM, DIG xếp tiếp theo trong danh sách giảm mạnh trong phiên hôm nay. Ở chiều ngược lại, VJC tăng 2,1% và FPT tăng 1,1% để trở thành những trụ đỡ quan trọng.

Nhìn chung toàn thị trường, sắc đỏ là chủ đạo với 719 mã cổ phiếu bị rớt giá. Các nhóm cổ phiếu trụ như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép đều không tránh được áp lực xả hàng quyết liệt.

Nhóm phân bón và dầu khí phiên giao dịch hôm qua là trụ đỡ cho thị trường thì nay cũng bị bán tháo với nhiều mã giảm trên 3%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index chốt phiên với việc giảm đến 25,34 điểm (-1,69%) xuống 1.473,71 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 34.518 tỷ đồng, với hơn 1 tỷ cổ phiếu được sang tay.

Rổ VN30 cũng không mấy khả quan khi giảm 18,95 điểm (-1,26%) xuống 1.490,17 điểm. Trong đó 22/30 thành viên thuộc rổ này bị rớt giá.

Cả sàn HNX và rổ HNX30 cùng chung cảnh lần lượt rớt 6,97 điểm (-1,54%) xuống 445,89 điểm và 16,65 điểm (-2,01%) xuống 812,37 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sàn HNX đạt hơn 4.320 tỷ đồng.

Chỉ số sàn UPCoM cũng giảm 0,61 điểm (-0,54%) xuống 112,61 điểm.

Chứng khoán bị bán tháo: Lẽ tất yếu? - Ảnh 2.

Chỉ số VN-Index và VN30-Index phiên 8/3. Ảnh: VNDS

Chốt phiên, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt hơn 41.190 tỷ đồng, tăng 9% so với phiên trước. Tuy nhiên, một điểm trừ trong phiên giao dịch hôm nay là khối ngoại bán ròng tới hơn 1.475 tỷ đồng, đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp khối ngoại rút ròng với tổng giá trị hơn 2.930 tỷ đồng.

Đánh gái về phiên giao dịch "bán tháo" hôm nay, chuyên gia kinh tế Trương Hiền Phương – giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định, phiên bán tháo hôm nay là hệ quả tất yếu mà thôi.

"Những phiên gần đây, chứng khoán dù không tăng điểm nhưng có nhiều mã tăng mạnh. Trong đó, đặc biệt là những mã hơi có tính chất đầu cơ như thép, phân đạm, than… tăng nhiều. Đặc biệt, vài phiên gần đây sóng penny cũng tăng, kể cả những cổ phiếu hơi có tính chất làm giá ở lĩnh vực BĐS cũng tăng. Điều này cho thấy sự bất hợp lý. Bởi, cho đến hiện nay không ai đo được những thiệt hại, những tác động của cuộc chiến Nga – Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến này ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam", ông Phương lý giải.

Theo ông Phương, nếu nói không ảnh hưởng là không đúng. Thứ nhất, cuộc chiến này tạo ra lạm phát toàn cầu. Nguyên liệu tăng, dầu thô tăng… thì chi phí vận chuyển tăng. Rồi nhiên liệu, nguyên liệu tăng vì rất nhiều sản phẩm, chế phẩm làm từ dầu thô từ đó tạo ra lạm phát do chi phí đẩy.

"Nếu lạm phát tăng thì ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ do nhà nước điều hành. Các ngân hàng sẽ phải điều chỉnh lãi suất tăng lên, để đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền. Khi lãi suất tăng thì lại ảnh hưởng đến chi phí tài chính của DN. Chưa kể chi phí nguyên vật liệu tăng, chi phí vận chuyển tăng cũng làm tăng chi phí, giá vốn khiến biên lợi nhuận của DN hẹp lại", ông Phương giải thích.

Cũng theo chuyên gia này, xu hướng thị trường điều chỉnh có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn trong một vài phiên tới. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào tình hình cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

"Nếu cuộc chiến Nga – Ukraine xuống thang dần thì giá dầu cũng giảm theo, khi đó các yếu tố như lạm phát cũng sẽ giảm nhẹ đi. Khi đó, tâm lý nhà đầu tư cũng tích cực hơn", ông Phương nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem