Chỉ số giá tiêu dùng

  • Trong quý I vừa qua, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 8,36% (tương ứng với mức tăng 144 đồng/Kwh) sau thời gian dài bị giữ giá. Tuy nhiên, động thái này chỉ tác động tới 0,33% mức tăng CPI của tháng 3. Với kết quả này, Chính phủ hoàn toàn có thể kiểm soát lạm phát năm 2019 ở mức từ 3,3- 3,9%.
  • Đó là nhận định của ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại cuộc họp báo Công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội quý I. 2018.
  • Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 1,89% so với cùng kỳ và tăng 1,33% so với cuối năm ngoái. Như vậy, CPI bình quân 4 tháng đầu năm tăng 1,41% so với cùng kỳ.
  • Theo Tổng cục Thống kê, năm nay, giá dịch vụ y tế còn một đợt điều chỉnh vào tháng 7, giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh vào tháng 9, theo đó chỉ số CPI tháng 12 sẽ ở mức khá cao, nhiều khả năng vượt mức 5%.
  • “Lạm phát thấp nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức cao. Việt Nam đã không phải đánh đổi giá để lấy tăng trưởng, đó là thành công lớn của nền kinh tế trong một năm qua”. Đây là nhận định tại cuộc họp báo công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê tổ chức ngày 24.12.
  • Tổng cục Thống kê tại cuộc họp báo hôm 24.6 đã công bố: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6.2015 tăng 0,35% so với tháng trước; tăng 1% so cùng kỳ năm trước; tăng 0,55% so với tháng 12 năm trước. CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,86%.
  • Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh- Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá vừa có ý kiến yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì xây dựng kịch bản điều hành giá, tính toán thời điểm điều chỉnh giá hợp lý, tránh điều chỉnh dồn vào một đợt để hạn chế tác động đến tâm lý người tiêu dùng. 
  • Tổng cục Thống kê ngày 24.4 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 đã tăng 0,14%, thấp hơn mức tăng tháng trước (0,15%). 
  • Tổng cục thống kê hôm nay cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 đã tăng 0,15% sau 4 tháng liên tục giảm.
  • Theo “chỉ số khốn khổ 2015” - một xếp hạng các quốc gia về mức độ khó khăn trong đời sống của người dân, đất nước Nam Mỹ Venezuela được xếp là nền kinh tế khốn khổ nhất thế giới.