Chi tiết 5 vấn đề được xem xét tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội

Gia Bình Thứ năm, ngày 05/01/2023 09:01 AM (GMT+7)
Ngoài việc xem xét cho thôi làm đại biểu Quốc hội và miễn nhiệm thành viên Chính phủ, Quốc hội sẽ quyết định 4 vấn đề khác, trong đó có Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030...
Bình luận 0

Sáng 5/1, Quốc hội khóa XV khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, dự kiến diễn ra đến 9/1. Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định 5 vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, Quốc hội cho ý kiến, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ, bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời; hệ thống đô thị và nông thôn…

Chủ tịch Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội tập trung cho ý kiến, nếu đủ điều kiện, quyết định thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia theo thể thức tại một kỳ họp, bảo đảm "tính khoa học, khả thi".

Chi tiết 5 vấn đề được xem xét tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Thứ hai, về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ thêm vấn đề về Hội đồng Y khoa Quốc gia; thời hạn, điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hành nghề, hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh; bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ nhân viên trong cơ sở y tế...

Nội dung thứ ba được xem xét là việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách đặc biệt cho phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 30/2021 của Quốc hội.

Nghị quyết 30 đã trao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, HĐND cấp tỉnh những quyền hạn đặc thù, đặc cách để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Nghị quyết đến nay đã: "Hoàn thành sứ mệnh đặc biệt quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Chi tiết 5 vấn đề được xem xét tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội - Ảnh 2.

Kỳ họp bất thường lần 2 khai mạc sáng 5/1 và dự kiến kéo dài 4 ngày.

Thứ tư, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Nội dung cuối cùng theo Chủ tịch Vương Đình Huệ, Quốc hội sẽ: "Xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem