"Chìa khoá" nào giúp nhiều quận, huyện ở Hà Nội tiêm vaccine thần tốc chỉ trong chưa đầy 1 tuần?

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 14/09/2021 11:38 AM (GMT+7)
Trước chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về việc trọng tâm hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9, nhiều quận tại Hà Nội đã cơ bản hoàn thành trong vòng chưa đầy 1 tuần.
Bình luận 0

Ngày đêm thần tốc tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội

Những ngày qua, nhiều người dễ bắt gặp hình ảnh người dân ở các tuyến đường, phố Hà Nội đi tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19. Chưa bao giờ tại Hà Nội công tác tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine lại được triển khai mạnh mẽ đến như vậy. 

Việc "thần tốc" ngày đêm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine cùng sự hỗ trợ của gần 8.000 nhân viên y tế từ 12 tỉnh giúp Hà Nội đã đạt được những con số "kỷ lục". Riêng ngày 12/9, Hà Nội thực hiện được 573.829 mũi tiêm. Trước đó 1 ngày đạt hơn 400.000 mũi tiêm.

Tại Hà Nội, một số quận, huyện như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 cho người dân.

"Chìa khoá" nào giúp nhiều quận, huyện ở Hà Nội tiêm vaccine thần tốc chỉ trong chưa đầy 1 tuần? - Ảnh 2.

Anh Andy (quốc tịch Anh) được tiêm vaccine tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 13/9. Ảnh: Phạm Hưng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, số người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 1 trên địa bàn quận có hơn 88.400 người (đạt 97,6%). Trong ngày hôm nay, quận Hoàn Kiếm tiếp tục rà soát lại để tiêm đầy đủ cho người dân. 

"Nếu tiêm hết ngày hôm nay, quận Hoàn Kiếm sẽ đạt gần 99% số dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19. Số còn lại là những trường hợp chống chỉ định, người có bệnh nền nặng, phụ nữ mang thai…", ông Hoàn chia sẻ.

Để đạt được kết quả như vậy, ông Hoàn khẳng định đó là sự đồng lòng của người dân. Sau đó đến sự nỗ lực của đội ngũ y tế, lực lượng tham gia hỗ trợ…

"Chìa khoá" nào giúp nhiều quận, huyện ở Hà Nội tiêm vaccine thần tốc chỉ trong chưa đầy 1 tuần? - Ảnh 3.

Mặc dù đêm tối nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ đợi tiêm vaccine ở Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Hải

"Việc tiêm vaccine tại quận Hoàn Kiếm cơ bản thuận lợi bởi người dân rất ủng hộ, tham gia tiêm đông đủ. Mọi người đồng lòng, theo phương châm, tinh thần của Thủ tướng "vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất".

Quận được sự phối hợp của Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn đặc biệt Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai… đã cử cán bộ tăng cường tiêm vaccine cho quận giúp đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó các tổ Covid, tổ dân phố, các phường... tuyên truyền đến các hộ dân, làm việc rất tích cực. 

Bên cạnh đó, những người đang cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, kể cả người nước ngoài, lao động tự do, lao động ngoại tỉnh đều được tiêm vaccine đầy đủ", ông Hoàn cho hay.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin thêm, việc xét nghiệm cho người dân những ngày qua cũng được quận triển khai thần tốc. Tính đến sáng 14/9, khoảng 80% người dân được lấy mẫu xét nghiệm.

"Với khoảng hơn 500 nhân viên y tế tham gia vào công tác xét nghiệm, tiêm vaccine, trong ngày nay, ngày mai chúng tôi sẽ rà soát hết những trường hợp còn lại tiến hành tiêm chủng, xét nghiệm theo đúng chủ trương, mục tiêu thành phố đề ra để đảm bảo ngăn chặn dịch Covid-19 hiệu quả nhất", ông Hoàn thông tin thêm.

"Yếu tố tiên quyết giúp Hà Nội đẩy mạnh hoàn thành tiêm chủng vaccine"

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, tính đến nay, số lượng người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi 1 đạt 95%. 

"Trong ngày nay và mai quận sẽ rà soát hết để tiêm cho người dân. Việc triển khai tiêm vaccine cơ bản thuận lợi vì người dân rất phối hợp. Có 80 cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ cùng lực lượng y tế quận tham gia lấy mẫu, tiêm vaccine. Với thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên, việc tổ chức triển khai tại quận được thực hiện đồng loạt, bài bản. Đặc biệt, người dân rất ủng hộ.

"Chìa khoá" nào giúp nhiều quận, huyện ở Hà Nội tiêm vaccine thần tốc chỉ trong chưa đầy 1 tuần? - Ảnh 5.

Người dân ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm ngày 10/9. Ảnh: Gia Khiêm

Theo tôi tìm hiểu thực tế một số nước trên thế giới khi kêu gọi người dân tiêm vaccine, nhiều người không chấp hành. Họ lấy quyền tự do cá nhân để từ chối. Đối với người dân Hà Nội, mọi người nhận ra vai trò quan trọng khi tiêm vaccine. Chỉ có tiêm vaccine mới đẩy lùi được dịch bệnh nên không kén chọn vaccine. Ai cũng mong muốn được tiêm sớm, thực hiện đúng chủ trương vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất", ông Hà chia sẻ.

Theo ông Hà, công tác xét nghiệm test nhanh tại quận đạt hơn 240%, xét nghiệm RT-PCR đến nay đạt xấp xỉ 80%. Từ nay đến ngày 15/9, quận Bắc Từ Liêm sẽ cố gắng hoàn thành hai vấn đề quan trọng này.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến thông tin, đến nay quận đã có hơn 137.000 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1. Quận xét nghiệm được hơn 202.000 mẫu, bảo đảm lấy 100% mẫu ở vùng có nguy cơ cao, số còn lại đại diện mỗi hộ gia đình 1 người.

Số người từ 18 tuổi đến 65 tuổi quận đã hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 100%, hiện tại, quận vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân còn lại, trong đó có cả những người lao động ngoại tỉnh, người nước ngoài… cư trú trên địa bàn.

Tính từ 18h ngày 13/9 đến 6h ngày 14/9, Hà Nội đã tiêm được 56.731 mũi vaccine phòng Covid-19.

Về xét nghiệm, tính đến 19h ngày 13/9, toàn thành phố đã lấy được 2.804.258 mẫu, phát hiện 19 ca dương tính.

Trước đó, chiều 8/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành kế hoạch với trọng tâm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9. Cùng thời hạn đó, lực lượng y tế hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem