Dịch bệnh
-
Dù nhiều lần lãnh đạo Bộ NNPTNT khẳng định, vaccine được coi là "lá chắn thép" trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tuy nhiên, đến nay, với các lý do khác nhau, nhiều hộ chăn nuôi vẫn còn e ngại khi tiêm phòng cho đàn lợn.
-
Trước nguy cơ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21 yêu cầu các ngành chức năng, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống DTLCP.
-
Ngày 2/7/2024, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đã ký Công văn số 4678/BNN-TY đề nghị các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôi.
-
Theo ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y, vaccine dịch tả lợn châu Phi do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao về hiệu quả, đồng thời bày tỏ ý định nhập khẩu vaccine của Việt Nam.
-
Từ đầu năm, cả nước xảy ra 468 ổ Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 41 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 22.011 con lợn. Dịch bệnh trầm trọng và dai dẳng nhất tại một số tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ninh, do đó, bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn kiến nghị tiêm vaccine bắt buộc trên đàn lợn.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
-
Dưới thời các vị vua triều Nguyễn, dịch bệnh bùng phát nhiều lần và gây hậu quả nghiêm trọng. Để khống chế dịch bệnh, triều đình đã đưa ra những giải pháp như lập đàn tế lễ, phát thuốc chữa bệnh cho người dân...
-
Bộ Y tế nhận định, hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến chưa ổn định, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.
-
Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, còn trong nước gia tăng nhiều bệnh lây truyền qua đường hô hấp.
-
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có công văn về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh đường hô hấp, không để bùng phát dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.