Cảm động trung úy công an cứu bé gái đuối nước

Mỹ Hà Thứ ba, ngày 18/08/2020 09:31 AM (GMT+7)
Trung úy công an Vi Văn Là đã lao nhanh xuống nước kịp thời cứu sống bé gái Lô Thị Bảo Trúc.
Bình luận 0

Ngày 16/8, trong khi đi tắm tại khe nước Mọc (xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), bé Lô Thị Bảo Trúc (13 tuổi, bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức, Con Cuông) bị đuối nước và được trung úy Vi Văn Là cứu.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, trung uý Vi Văn Là - Phó Công an xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) kể lại: "Tôi đi chơi cùng gia đình ở gần đó và nghe thấy mọi người hô hoán có người đuối nước nên tôi chỉ kịp cởi đôi giày, vứt lại điện thoại trên bờ và lao nhanh xuống nước, sợ chần chừ sẽ không kịp. Tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì cả, mạng người là quan trọng nhất".


Trung úy Công An cứu sống bé gái bị đuối nước nói gì - Ảnh 1.

Trung uý Vi Văn Là - Phó Ban Công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (người đứng bên trái)

"Thời điểm xảy ra sự việc không có ai ở đó, khi mọi người hô hoán là lúc bé đã chìm rồi. Tôi chỉ nhớ nước chỗ đó rất là sâu", trung úy Là nói.

"Sau khi nhảy xuống và đưa được bé lên bờ an toàn, tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng hành xử như tôi. Mùa mưa rồi, cũng mong mọi người đi tắm khe, suối cần cẩn thận hơn" - trung úy Là chia sẻ.

Bé Lô Thị Bảo Trúc chia sẻ: "Nếu không có chú Là thì con đã mất mạng. Con và gia đình cảm ơn chú Là rất nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem