Chia sẻ xúc động của sản phụ Quảng Bình có con trai được nhiều người đặt tên

Phương Nam Thứ hai, ngày 11/10/2021 19:27 PM (GMT+7)
Câu chuyện đứa trẻ sinh ra trên chuyến tàu đưa người dân về quê khiến nhiều người cảm động. Đứa trẻ ấy được nhiều người đặt cho hàng chục cái tên thể hiện sự yêu thương.
Bình luận 0

Những ngày qua, thông tin sản phụ Nguyễn Thị Nhâm (29 tuổi, quê ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) sinh con trên chuyến tàu từ TP.Hồ Chí Minh về quê do chính quyền tỉnh Quảng Bình tổ chức khiến nhiều người xúc động.

Kể lại hành trình vượt cạn trên tàu hỏa của mình, chị Nhâm rơm rớm được mắt. Tối 8/10, khi chuyến tàu mang số hiệu SE16 đưa chị Nhâm cùng hàng trăm người dân từ TP.Hồ Chí Minh ngang qua ga Tuy Hòa thì chị có dấu hiệu chuyển dạ.

Chia sẻ của sản phụ có con trai được nhiều người đặt tên - Ảnh 1.

Chị Nhâm rất biết ơn những người đã quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc 2 mẹ con. Hiện nay, mẹ con chị Nhâm đang cách ly tại nhà. Ảnh: NVCC

Ngay sau đó, bác sĩ và nhân viên y tế được tỉnh Quảng Bình cử đi đón người dân về quê đã hỗ trợ chị Nhâm sinh con ngay trên tàu.

"Ngày dự sinh là 22/10 nhưng mình đã sinh trước. Lúc biết sắp sinh, lại đang ở trên tàu, mình rất lo lắng. May mắn là nhờ cán bộ y, bác sĩ, giúp mình mẹ tròn con vuông. Nghe tiếng con khóc, mình vỡ hòa hạnh phúc, lúc đó chỉ biết khóc chứ không nói nên lời", chị Nhâm kể lại.

Chia sẻ của sản phụ có con trai được nhiều người đặt tên - Ảnh 2.

Từ TP.Hồ Chí Minh, anh Trương Quốc Tiến, chồng chị Nhâm viết đôi lời cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho vợ con anh. Ảnh: NVCC

Khi sinh ra, con trai chị Nhâm nặng 3kg. Sau khi sinh, tàu đến ga Diêu Trì, tỉnh Bình Định, mẹ con chị Nhâm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chăm sóc 1 ngày 1 đêm. Sau đó, 2 mẹ con được lên chuyến tàu thứ 4 do tỉnh Quảng Bình tổ chức để tiếp tục về quê.

Ở TP.Hồ Chí Minh, chị Nhâm đã được tiêm 2 mũi vaccine tại Bệnh viện Từ Dũ nên khi về tới quê nhà, 2 mẹ con được chính quyền tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho cách ly tại nhà và thường xuyên test kiểm tra Covid-19. Kết quả test nhanh hôm qua (10/10) cho kết quả âm tính. Hiện nay, mẹ con chị Nhâm đều khỏe mạnh.

Người phụ nữ sinh con trên tàu cho hay, vì điều kiện đang cách ly nên gia đình chị chưa thể trực tiếp gửi thư cảm ơn những người đã giúp đỡ mẹ con chị.

Chia sẻ của sản phụ có con trai được nhiều người đặt tên - Ảnh 3.

Mẹ con chị Nhâm lúc trên tàu SE16 được sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người. Ảnh: MXH

Vì vậy, thông qua báo Dân Việt, chị Nhâm gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tạo điều kiện cho mẹ con chị và hàng ngàn người dân về quê, gửi lời cảm ơn các nhân viên trên tàu, đội ngũ y tế đã giúp chị được mẹ tròn con vuông. Chị Nhâm cũng gửi lời cảm ơn Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình Định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cùng tất cả mọi người đã quan tâm, chăm sóc, động viên mẹ con chị.

"Mẹ con em biết ơn, cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người", chị Nhâm nói.

Theo chị Nhâm, có rất nhiều người, quen có, lạ có đã liên lạc hỏi thăm, động viên 2 mẹ con. Đặc biệt, có rất nhiều người đặt tên cho con chị như cu Rớt, Bình Minh (ghép giữa Quảng Bình và TP.Hồ Chí Minh), Quy Nhơn, Tuy Hoà, Tàu, SE16… Những cái tên gắn liền với lúc cất tiếng khóc chào đời của con trai chị, thể hiện lòng biết ơn và niềm hạnh phúc. Hiện tại, cháu bé được tạm đặt tên ở nhà là cu Rớt.

"Con em sinh ra được sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều người. Đó là sự may mắn không ngôn từ nào tả được. Em rất biết ơn tất cả mọi người", chị Nhâm chia sẻ.

Chị Nhâm dự định sẽ ở nhà mẹ ruột một thời gian, sau đó về quê chồng tại thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để ở và chăm sóc mẹ chồng đang đau yếu. Hiện tại, chồng chị Nhâm là Trương Đức Tiến (SN 1993) vẫn ở lại TP.Hồ Chí Minh để làm việc, kiếm tiền chăm lo cho 3 mẹ con chị (con đầu năm nay 3 tuổi).

Chia sẻ của chị Nhâm với PV Dân Việt.

Trước đó, từ ngày 8/10 đến 9/10, tỉnh Quảng Bình đã đón 2.760 người dân đang lưu trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng dịch Covid-19 có nguyện vọng về quê trên 4 chuyến tàu hỏa.

4 nhóm đối tượng ưu tiên là phụ nữ mang thai (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định); phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vào thăm người thân; và cuối cùng là người già (nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên) đi thăm người thân, nhưng mắc kẹt không về được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem