Chiếm đất rừng
-
12 người ở huyện Lạc Dương đã đến các tiểu khu 221, 229 (thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) chiếm hơn 15ha đất rừng sản xuất để trồng mai anh đào, trồng ngô và bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
Cơ quan chức năng xác định vụ thuê 4 người phá rừng ở Lâm Đồng, đối tượng Nguyễn Thị Chiến trả công cho những người phá rừng 200.000 đồng/ngày và nuôi ăn ở.
-
Nhiều nhân vật liên quan đến vụ việc đất đai sắp bị thanh tra ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định là vợ hoặc người thân của gia đình lãnh đạo đang đương chức, lãnh đạo huyện đã về hưu.
-
Vĩnh Thạnh và Phù Mỹ là 2 địa phương của tỉnh Bình Định được Tổng cục Lâm nghiệp nhắc đến khi để xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng nghiêm trọng.
-
Một hợp tác xã ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt vì chiếm hàng nghìn m2 đất rừng để xây dựng trang trại nuôi lợn (heo) tập trung.
-
Sáng nay 3/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm 12 bị cáo là cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Biển Hồ, UBND xã Diên Phú, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài Nguyên - Môi trường TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai).
-
Sở NNPTNT Quảng Nam cương quyết không giao 17,13ha đất rừng tự nhiên thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang cho Công ty Giang Hợp quản lý mà chỉ giao rừng cho Ban quản lý rừng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, đơn vị vũ trang.