Lâm Đồng: 12 người bị phạt hơn 1 tỷ đồng do chiếm hơn 15ha đất rừng sản xuất để trồng mai anh đào, trồng ngô

Văn Long Thứ bảy, ngày 25/03/2023 06:17 AM (GMT+7)
12 người ở huyện Lạc Dương đã đến các tiểu khu 221, 229 (thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) chiếm hơn 15ha đất rừng sản xuất để trồng mai anh đào, trồng ngô và bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phạt hơn 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 24/3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt đối với 12 cá nhân có hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất.

Cụ thể, 12 người bị xử phạt gồm: Cil Ha Ba (65 tuổi), Rơ Ông Ha Hoang (32 tuổi), Liêng Hót Ha Kinh (23 tuổi), Ha Huy (39 tuổi), Kră Jăn Ha Bơn (28 tuổi), Lơ Mung Ha Hung (36 tuổi), Ha Brong (38 tuổi), Lơ Mu Ha Biên (44 tuổi), Rơ Ông Ha Blis (23 tuổi), Lơ Mu Ha Cúp (56 tuổi), Liêng Hót Ha Kim (34 tuổi, cùng ngụ thôn Đạ Nghịt 1, xã Lát, huyện Lạc Dương) và Liêng Hót Ja Kơ (26 tuổi, ngụ xã Rô Men, huyện Đam Rông).

12 người chiếm hơn 15ha đất rừng sản xuất để trồng ngô, mai anh đào bị phạt hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hiện trường 1 vụ phá rừng, chiếm đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 8/2, Đoàn kiểm tra xã Phú Sơn phát hiện 12 cá nhân trên đang phát dọn trên diện tích hơn 15ha đất rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Tại diện tích trên, các đối tượng đã trồng ngô, cây mua, cây mai anh đào và làm 1 chòi tạm có diện tích khoảng 50m2.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt mỗi cá nhân số tiền 82,5 triệu đồng. Ngoài ra, 12 người trên còn phải nộp hơn 9,2 triệu đồng tiền bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Như vậy, tổng số tiền mà 12 người trên phải nộp là hơn 1,1 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu những người vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của khu vực đã lấn chiếm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem