Tổng cục Lâm nghiệp: 'Phá rừng, chiếm đất rừng trái pháp luật ở Bình Định diễn biến nghiêm trọng'

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 14/07/2022 11:10 AM (GMT+7)
Vĩnh Thạnh và Phù Mỹ là 2 địa phương của tỉnh Bình Định được Tổng cục Lâm nghiệp nhắc đến khi để xảy ra nhiều vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng nghiêm trọng.
Bình luận 0

Chính quyền Bình Định yêu cầu 1 Sở, 2 huyện vào cuộc 

Ngày 14/7, đại diện UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã nhận được văn bản đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT).

Theo Tổng cục Lâm Nghiệp, trong thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại một số địa phương thuộc tỉnh Bình Định có diễn biến phức tạp, nhiều vụ nghiêm trọng.

Điển hình như vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên 11,5ha tại tiểu khu 208 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ; phá rừng, lấn chiếm trên 14,8ha rừng trồng tại các tiểu khu 144, 145, 110, 123, 124 thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. 

"Tình trạng vi phạm xảy ra trong thời gian dài nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý hiệu quả", văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định.

Tổng cục Lâm nghiệp: 'Phá rừng, chiếm đất rừng trái pháp luật ở Bình Định, diễn biến nghiêm trọng' - Ảnh 1.

Vợ Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh đã tự ý chiếm đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý, dựng nhà sàn. Ảnh: DT.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh làm rõ tình trạng phá rừng, lấn chiếm trái pháp luật trên địa bàn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra, xử lý đề nghị thông tin về Tổng cục Lâm nghiệp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhận được đề nghị từ Tổng cục Lâm nghiệp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký công văn yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp cùng UBND huyện Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh và các cơ quan có trách nhiệm, vào cuộc kiểm tra xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trong thời gian vừa qua. 

Tổng cục Lâm nghiệp: 'Phá rừng, chiếm đất rừng trái pháp luật ở Bình Định, diễn biến nghiêm trọng' - Ảnh 2.

Hiện trường gần 12ha đất rừng bị phá, xâm chiếm ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, trong đó có nhiều gốc cây lớn. Ảnh: DT.

Tình trạng phá rừng, chiếm đất rừng ở Bình Định diễn ra thế nào?

Gần đây, Báo Dân Việt liên tục phản ánh nhiều vụ phá, lấn chiếm đất rừng diễn ra nghiêm trọng tại huyện Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định).

Cụ thể, tại huyện Phù Mỹ, từ nguồn tin từ báo chí, ngày 10-11/6, Hạt kiểm lâm huyện Phù Mỹ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra hiện trường tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, phát hiện 11,51ha cây keo lai, bạch đàn trồng trái phép trên đất quy hoạch phát triển rừng, cây keo lai trồng xen trong rừng tự nhiên chức năng phòng hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch chỉ đạo làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Vụ việc này diễn biến từ lâu rồi, không phải mới xảy ra trong năm 2022. Vì vậy, phải xử lý đúng theo quy định để an dân vì người dân ý kiến rất nhiều, thậm chí cả cán bộ xã cũng tham gia vào", ông Tuấn Thanh yêu cầu.

Tổng cục Lâm nghiệp: 'Phá rừng, chiếm đất rừng trái pháp luật ở Bình Định, diễn biến nghiêm trọng' - Ảnh 3.

Cây rừng bị phá "không thương tiếc" nằm ngổn ngang ở hiện trường xã Mỹ Hiệp. Ảnh: DT.

Còn tại huyện Vĩnh Thạnh, bà Trương Thị Lệ Thâm (nguyên lãnh đạo Phòng Y tế thuộc UBND huyện Vĩnh Thạnh) là vợ ông Trần Quốc Biểu – Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện, đã tự ý chiếm đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý với diện tích 58,2m2 tại khoảnh 1, tiểu khu 184b, thuộc thôn Định Nhất, xã Vĩnh Hảo, để dựng nhà sàn. UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm, tuy nhiên đến nay hộ dân này vẫn không chấp hành.

Tổng cục Lâm nghiệp: 'Phá rừng, chiếm đất rừng trái pháp luật ở Bình Định, diễn biến nghiêm trọng' - Ảnh 4.

Nhà trái phép dựng trên đất rừng phòng hộ thời gian dài nhưng chưa bị tháo dỡ. Ảnh: DT.

Ngoài ra, tại xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn cũng để người dân lấn, chiếm 9,16ha đất để canh tác nhưng cán bộ giữ rừng biết nhưng không lập biên bản, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Kiểm tra 138ha đất rừng của gia đình nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh

Cơ quan có trách nhiệm huyện Vĩnh Thạnh cho biết, đang thực hiện kiểm tra, xác minh lại lịch sử nguồn gốc đất rừng đối với vụ việc hơn 138 ha đất rừng liên quan đến 3 cha con nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim (đa số trong số này gia đình ông Kim nhận chuyển nhượng từ người khác). Nếu phát hiện vi phạm, sẽ đưa ra hướng xử lý cụ thể theo đúng quy định, không bao che sai phạm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem