Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thành phố cổ Bagan, Myanmar. Thành phố Bagan tập trung rất nhiều những công trình Tự viện phật giáo và bảo tháp được xây dựng từ thế kỷ 11-13. Một số trong các công trình có khoảng nghìn năm tuổi, là một trong những địa điểm tôn giáo quý giá nhất của đất nước này.
Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây nổi tiếng với các khối đá Cappadocia cổ đại và cuộc sống thô sơ nhưng thanh bình, yên tĩnh.
Acropolis ở Athena, Hy Lạp. Đây là thành phòng thủ cổ nổi tiếng nhất trên thế giới. Thành cổ này có ý nghĩa lớn đến mức người ta gọi nó đơn giản là Acropolis mà không cần các định danh khác. Acropolis được chính thức công nhận là đền đài nổi tiếng trong danh sách Di sản Văn hóa Châu Âu vào năm 2007.
Khu di tích Petra, nằm trên sườn núi Hor ở phía Tây Nam Jordan. Nó nổi tiếng vì có rất nhiều bức tượng được tạc trên vách đá. Khu vực này được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO năm 1985 và được mô tả là “một trong những tài sản văn hoá quý giá nhất của nhân loại”.
Rạn san hô Great Barrier, Australia. Đây là hệ thống đá ngầm san hô lớn nhất thế giới, bao gồm khoảng 3.000 tảng đá ngầm riêng rẽ và 900 hòn đảo. Rạn san hô Great Barrier có thể được nhìn thấy từ ngoài không gian, được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1981.
Thị trấn nhỏ Hampi, thuộc bang Karnataka, phía nam Ấn Độ. Hampi còn được gọi là "Thành phố phế tích" (The City of Ruins), từng là kinh đô của Đế quốc Vijayanagara suốt từ năm 1343 – 1565. Sau đó vùng đất này bị bao vây và đánh chiếm bởi các Liên minh Hồi giáo Deccan rồi dần trở thành “đống đổ nát”.
Vườn quốc gia Los Glaciares, Argentina. Năm 1981, vườn quốc gia này được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Nơi đây còn lưu giữ những dấu tích còn lại của thời kỳ băng hà, đó là các chỏm núi lởm chởm, những đá tai mèo nhọn hoắt.
Machu Picchu, Peru là một khu tàn tích Inca thời tiền Columbo trong tình trạng bảo tồn tốt ở độ cao 2.430 m trên một quả núi có chóp nhọn. Machu Picchu có lẽ là biểu tượng thân thuộc nhất của Đế chế Inca, thường được gọi là "Thành phố đã mất của người Inca", từ năm 1983 địa điểm này đã được lựa chọn trở thành Di sản Thế giới của UNESCO.
Mont-Saint-Michel, Pháp. Hòn đảo này có dân số là 50 người (thời điểm 1999), nổi tiếng vì có tu viện của dòng Benedict, một trong những tiêu biểu cho kiến trúc Pháp thời Trung cổ. Từ năm 1979, Mont-Saint-Michel được công nhận là di sản thế giới của UNESCO.
Đại kim tự tháp Giza, Ai Cập. Đây là một trong những công trình cổ nhất và duy nhất còn tồn tại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Công trình vươn lên như một trong số những thành tựu đáng ngạc nhiên nhất trong lịch sử, được tuyên bố là Di sản Thế giới năm 1979.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.