"Chiến lang 2" đạt doanh thu 600 triệu USD, Ngô Kinh đút túi bao nhiêu?

Thảo Nguyên Thứ sáu, ngày 11/08/2017 17:15 PM (GMT+7)
"Chiến lang 2" có khoảng 10 nhà đầu tư, trong đó, công ty của Ngô Kinh là nhà đầu tư lớn nhất với tỷ lệ vốn góp chiếm khoảng 30% - 50%.
Bình luận 0

Tính đến 8 giờ ngày 11/8, sau khi công chiếu chưa đầy 16 ngày, doanh thu phòng vé của Chiến lang 2 đã cán mốc 4 tỷ NDT (600 triệu USD). Nếu trừ đi khoảng 268,8 triệu NDT “phí phục vụ” thì doanh thu được phân chia còn lại là khoảng 3.744 tỷ NDT. Hơn nữa, theo dự đoán, doanh thu của Chiến lang 2 còn có thể tiếp tục tăng lên con số 4,5 tỷ - 5 tỷ NDT, thậm chí cao hơn.

img

Chiến lang 2 được phát hành với mức bảo đảm tối thiểu 800 triệu tệ. Tổng chi phí sản xuất bộ phim là hơn 200 triệu tệ. Do đó, theo tính toán của Ngô Kinh và bên phát hành là Công ty văn hóa Bắc Kinh thì doanh số thu về từ việc phát hành phim phải đạt ít nhất 800 triệu NDT mới hòa vốn.

Do đó, lợi nhuận thu được sẽ chỉ được tính từ mốc 800 triệu tệ. Theo quy định trong hợp đồng, nếu doanh thu dưới 800 triệu, bên phát hành được 12%; từ 800 triệu - 1,5 tỷ, được 25%; trên 1.5 tỷ, được 15%. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu doanh thu trong khoảng từ 800 triệu - 1,5 tỷ tệ, nhà sản xuất với người đại diện là Ngô Kinh sẽ được chia 75%; trên 1,5 tỷ được chia 85%.  Sau khi trừ 5% đóng góp vào quỹ điện ảnh và 3,3% thuế, nhà sản xuất nhận khoảng 1,38 tỷ tệ.

img

Chiến lang 2 có khoảng 10 nhà đầu tư, trong đó, công ty của Ngô Kinh là nhà đầu tư lớn nhất với tỷ lệ vốn góp chiếm khoảng 30% - 50%. Do đó, nếu doanh thu đạt từ 4 - 5 tỷ NDT (600 triệu - 750 triệu $), dự tính Ngô Kinh có thể mang về cho mình 400-700 triệu tệ (60 triệu USD -105 triệu USD), tương đương khoảng 1.320 tỷ - 2.310 tỷ đồng.

Áp lực vì ”thua kém” Ngô Kinh, Chân Tử Đan tuyên bố gây sốc

Chân Tử Đan bất ngờ tuyên bố giải nghệ, làm dấy lên nhiều tin đồn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem