Ông Zelensky tiết lộ lý do Ukraine hoãn phản công chống lại Nga, ông trùm Wagner đáp trả bất ngờ

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 12/05/2023 06:02 AM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố "chúng tôi cần đợi thêm" trước khi lực lượng của ông tiến hành cuộc phản công lớn chống lại Nga và giải thích thêm rằng một chiến dịch như vậy lúc này sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề cho Ukraine.
Bình luận 0
Ông Zelensky tiết lộ lý do Ukraine hoãn phản công chống lại Nga, ông trùm Wagner đáp trả bất ngờ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Getty

Ông Zelensky nói rằng về động lực, số lượng nhân sự và tinh thần thì "chúng tôi đã sẵn sàng", nhưng "về thiết bị, mọi thứ vẫn chưa đến".

"Chúng tôi vẫn đang mong đợi một số điều", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn ở Kiev được phát sóng trên BBC.

"Chúng tôi đang chờ xe bọc thép, chúng đến theo từng đợt. Chúng sẽ tăng cường lực lượng phản công của chúng tôi và quan trọng nhất là chúng sẽ bảo vệ người dân của chúng tôi", ông Zelensky nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, các lữ đoàn chiến đấu, một số được huấn luyện bởi các nước thành viên NATO đã "sẵn sàng" cho cuộc phản công vốn được Kiev báo trước từ lâu.

"Chúng tôi có thể tiến lên với những gì chúng tôi có và tôi nghĩ chúng tôi có thể thành công nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều người, tôi nghĩ điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần đợi, chúng tôi cần thêm một chút thời gian", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Nhóm lính đánh thuê Wagner chiến đấu cho Nga ở Bakhmut, đã đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Ukraine rằng: "Ông Zelensky đang nói dối. Cuộc phản công đang được tiến hành".

"Các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng chọc thủng sườn Bakhmut. Trước tiên họ cần chọc thủng Bakhmut trước khi tiến tới các hướng Belgorod và Zaporizhzhia", ông Prigozhin nói thêm trong một tuyên bố trên Telegram.

Đô đốc Bob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO nói với các phóng viên tại Brussels hôm 10/5 rằng, Ukraine có lợi thế về chất lượng nhưng "người Nga có lợi thế về quân số" khi đề cập đến số lượng binh lính cao hơn nhưng trang thiết bị cũ hơn của Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem