Bắn hạ máy bay
-
Thụy Sĩ một lần nữa kiên quyết từ chối chuyển giao vũ khí cho Ukraine khi từ chối xuất khẩu gần 100 xe tăng Leopard 1 thuộc công ty vũ khí nhà nước RUAG giữa lúc Kiev đang "khát" vũ khí để phản công chống lại Nga.
-
Các quan chức phương Tây đã thừa nhận một cách riêng tư rằng cuộc phản công của Ukraine chống lại Nga đang diễn ra không suôn sẻ và hậu quả là hỗ trợ quân sự cho Kiev trong tương lai có thể giảm bớt, Financial Times (FT) đưa tin.
-
Tình báo Vương quốc Anh cho rằng, việc các chiến binh Wagner PMC phá hủy một số máy bay trong cuộc nổi loạn do ông trùm Prigozhin khởi xướng đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, theo Pravda.
-
Nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh tuyên bố vũ khí do phương Tây cung cấp đang được các chỉ huy Ukraine bán cho những kẻ buôn lậu ở Ba Lan, Romania cùng nhiều quốc gia khác.
-
Xạ thủ phòng không của Không quân Ukraine trên mặt trận Bakhmut vừa bắn hạ một máy bay ném bom Su-24M của Nga. Trong khi đó, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ước tính, lính đánh thuê Wagner của Nga đã chiếm được khoảng 65% diện tích Bakhmut, theo Pravda.
-
Bộ Văn hóa Campuchia cho biết nước này đã nhận lại hàng chục món trang sức hoàng gia từ thời Angkor, trong đó có nhiều món đồ chưa từng được công chúng biết tới.
-
Quân đội Nga đã quyết định triển khai tên lửa liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Tver trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục leo thang.
-
Tờ China Daily đưa tin một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển nhà máy hóa chất ở thành phố Bàn Cẩm, Trung Quốc hôm 15/1. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh vụ việc.
-
Kiev tuyên bố Nga dự định bắt đầu sản xuất máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran để sử dụng ở Ukraine.
-
Đa số người dân Mỹ dự đoán 2023 là một năm khó khăn về kinh tế cũng như chia rẽ chính trị trong nước.