Chiến sự Ukraine: LPR nói 16.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Donbass

Tuấn Anh (Theo Fox News) Thứ năm, ngày 19/05/2022 13:24 PM (GMT+7)
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR), Vitaly Kiselev cho biết trên Channel 1 rằng, có tới 16.000 binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã được bố trí gần các thị trấn Severodonetsk và Lysichansk trong tình trạng bao vây.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: LPR nói 16.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Donbass - Ảnh 1.

Các quân nhân của Lực lượng Quân sự Ukraine trong một hầm trú ẩn ở vùng Luhansk vào ngày 5/3. Ảnh Fox News

Các hãng truyền thông Nga đưa tin, trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ LPR, Vitaly Kiselev cho biết, quân đội Ukraine đã bị bao vây gần các thị trấn Severodonetsk và Lysychansk ở miền đông Luhansk.

Ông Kiselev cho biết, những binh sĩ Ukraine này có khả năng được lệnh không rút lui và các mệnh lệnh tương tự đã được truyền đến lực lượng quân đội Ukraine đang đóng quân gần thành phố Rubizhnoye, miền Đông nước này.

Ông Kiselev cũng cáo buộc rằng các chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine đã rời khỏi khu vực một tháng trước. Fox News không thể xác minh những cáo buộc này một cách độc lập.

Các quan chức quốc phòng Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố của nhóm ly khai thân Nga.

Thay vào đó, trong tuyên bố ngày 18/5,  Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng Nga đã "chịu tổn thất" và "rút lui" trong bối cảnh giao tranh tại một khu vực được gọi là Sirotyne gần Severodonetsk và Lysychansk.

Một hãng thông tấn Ukraine ngày 16/5 đưa tin rằng Nga đang tiến quân ở Luhansk trong một nỗ lực lớn hơn để bảo vệ tuyến đường tiếp tế ở miền đông Ukraine.

Phần lớn các trận giao tranh khốc liệt vẫn ở các vùng phía đông Luhansk và Dontesk. Một quan chức quốc phòng Ukraine ngày 17/5 cho rằng các lực lượng Ukraine đã đạt được những bước tiến bên ngoài thành phố Kharkiv ở phía đông bắc nước này. Quan chức này cho biết: "Người Ukraine đã có thể đẩy lùi các lực lượng Nga.

Kharkiv là một thành phố quan trọng về mặt chiến lược đối với các lực lượng Nga và được sử dụng như một con đường huyết mạch để nối các hoạt động của Nga theo hướng Donbass.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem