Chiến sự Ukraine: Quan chức Mỹ nói Nga cạn đạn dược tối tân, có thể phải sử dụng đạn 40 năm tuổi

Phương Đăng (theo Military) Thứ tư, ngày 14/12/2022 20:49 PM (GMT+7)
Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, Nga đang cạn kiệt đạn dược khi cuộc xung đột với Ukraine sắp đến mốc một năm và nước này có thể sớm phải sử dụng các tên lửa và đạn pháo cũ hơn, vốn đã lỗi thời, thậm chí được chế tạo từ nhiều thập kỷ trước, theo Military.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Quan chức Mỹ nói Nga cạn đạn dược tối tân, có thể phải sử dụng đạn 40 năm tuổi - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đang dỡ vũ khí. Ảnh IT

"Với tần suất khai hỏa hiện tại, chúng tôi đánh giá Nga chỉ có thể sử dụng các loại đạn pháo và rocket đúng quy chuẩn cho tới đầu năm 2023", quan chức cao cấp giấu tên của Lầu Năm Góc nói trong cuộc họp báo với các phóng viên.

Theo quan chức này, do kho dự trữ đạn mới của Nga đang cạn kiệt nhanh chóng, Moscow có thể buộc phải sử dụng ngày càng nhiều loại đạn "lỗi thời", không đáng tin cậy khi có thể không bắn được hoặc bị kích nổ sớm. Một số loại đạn mà binh sĩ Nga đang sử dụng trên chiến trường Ukraine được sản xuất từ 40 năm trước.

"Bạn nạp loại đạn đó rồi cầu nguyện để nó bắn được, cũng như nó sẽ nổ khi chạm mục tiêu", quan chức Mỹ nói thêm.

Theo vị quan chức Mỹ, tình trạng thiếu hụt đạn mới khiến lực lượng Nga phải lựa chọn "những rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận" khi sử dụng đạn cũ, như tỷ lệ đạn không nổ tăng và những sự cố khó lường trong quá trình khai hỏa.

"Chúng tôi đánh giá Nga rất có thể phải chật vật bổ sung dự trữ đạn pháo và rocket đạt chuẩn thông qua các nhà cung cấp nước ngoài, cũng như tăng cường sản xuất và tân trang trong nước", quan chức Lầu Năm Góc cho biết, đồng thời nhận định đây là lý do Nga "tiếp cận với các quốc gia như Iran và Triều Tiên để tìm một số loại đạn đáng tin cậy hơn".

Nga chưa bình luận về nhận định của quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nhưng đã nhiều lần bác tin nước này mua đạn pháo hoặc vũ khí từ nước ngoài vì đang cạn đạn dược.

Trước đó, hồi cuối tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng tuyên bố Nga gặp một số vấn đề về nguồn cung các loại đạn, tên lửa do thách thức về hậu cần mà nước này đối mặt, cũng như các đợt tập kích của Ukraine nhằm vào kho hậu cần của Nga.

Tuy nhiên, đáp lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 23/11 tuyên bố rằng, nước này còn lượng khí tài dồi dào.

"Đối phương tiếp tục cẩn thận đếm từng vụ khai hỏa và kho dự trữ khí tài của Nga. Đáng lẽ họ nên hiểu rằng hy vọng Nga cạn vũ khí là vô nghĩa", ông Medvedev cho biết.

Ông Medvedev cũng tuyên bố Nga chưa dùng hết vũ khí trong biên chế và chưa tập kích toàn bộ mục tiêu tại Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh thêm rằng, Nga đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và sẽ cải thiện đáng kể kho khí tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem