Chiến tranh Mùa đông
-
Mặc dù ép được Phần Lan nhượng đất, nhưng Liên Xô đã chịu thiệt hại cực kỳ to lớn trong Chiến tranh Mùa đông, với con số thương vong lên tới 300.000 người.
-
Năm 1941, quân Đức dễ dàng vượt qua biên giới Liên Xô chỉ trong vài tuần và tiến sâu vào lãnh thổ nước này. Những có một đoạn biên giới ở cực Bắc, quân Đức không thể tiến một bước nào trong suốt cuộc chiến tranh.
-
Liên Xô đã chấp nhận chịu thua trong Chiến tranh Mùa đông, buộc phải đàm phán với Phần Lan để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này.
-
Ra đời trong Chiến tranh Mùa đông, bom xăng hay "Molotov Cocktail" từng được xem là thứ vũ khí có giá cực rẻ nhưng lại rất hiệu quả trong tác chiến... chống tăng.
-
Chiến tranh luôn có bên thắng bên thua nhưng thua trắng không gỡ một cách nhục nhã như các ví dụ dưới đây thì rõ ràng là "ngàn năm có một".
-
Trong Chiến tranh Mùa đông, quân đội Liên Xô đã đại bại trước Phần Lan dù có lực lượng đông hơn nhiều lần. Tuy vậy thất bại này lại giúp Liên Xô cải tổ quân đội trước khi họ phải đối đầu với phát xít Đức.