Chiến tranh Trung - Nhật
-
Với dân số nhiều nhất thế giới, bất cứ trận đánh tổng lực nào giữa Nhật và Trung Quốc diễn ra trong Chiến tranh Thế giới thứ hai đều có quân số lên tới hàng triệu người.
-
Tháng 12.1937, trong cuộc chiến với Nhật Bản, tiểu đoàn gồm 3.000 binh lính và sĩ quan Trung Quốc trên mặt trận Nam Kinh đã biến mất một cách đầy bí ẩn mà không để lại dấu vết nào.
-
Diễn ra vào năm 1939 trận chiến giữa Trung Quốc và Đế Quốc Nhật ở Trường Sa, Hồ Nam được coi là trận chiến quy mô lớn đầu tiên diễn ra trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
-
Ngày 13.8.1945, Mao Trạch Đông tiên đoán: “Không thể xảy ra chiến tranh hạt nhân”. Thực tế, Nhật Bản là nước duy nhất phải hứng chịu bom nguyên tử.
-
Ngay trong tháng đầu tiên nổ ra chiến sự của năm 1894, quân Nhật đã đẩy quân Thanh từ Vịnh Asan về Bình Nhưỡng, sau đó ra biển Hoàng Hải, gần cửa sông Áp Lục, nơi quyền thống trị mặt biển của Nhật được xác lập sau khi tiêu diệt 8 trên 10 tàu chiến của Hạm đội Bắc Dương.
-
Tác chiến hung dữ, sức chiến đấu mạnh mẽ, huấn luyện có chất lượng. Điều này đã trở thành một nhận thức chung của các đối thủ từng giao chiến với quân Nhật trong Thế chiến thứ II. Từ những bức ảnh chụp quân Nhật trong lúc tác chiến, chúng ta cũng có thể nhìn ra một điều khác, quân Nhật vóc dáng thấp nhỏ nhưng cực kỳ cường tráng.
-
Trong quá trình sửa nhà, một người đàn ông Trung Quốc tá hỏa phát hiện một kho lựu đạn, đạn pháo cối có vẻ đã được chôn sâu dưới nền đất cách đây khoảng 70 năm.
-
Lực lượng đặc nhiệm Nhật Bản trong Chiến tranh Trung-Nhật 1937 đáng sợ tới mức người Trung Quốc gọi họ là "những con quỷ Nhật Bản".
-
Một tờ báo Trung Quốc dọa cản trở Nhật Bản đi lại ở Biển Đông nếu Tokyo tiếp tục phát triển tên lửa và điều động ra các đảo để tăng cường phòng thủ trên biển Hoa Đông.