Chiều mai, công bố dự thảo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Tỉnh uỷ Bình Định

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 14/11/2023 18:27 PM (GMT+7)
Đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ công bố dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định, vào chiều mai (15/11) tại trụ sở Tỉnh uỷ Bình Định.
Bình luận 0

Ngày 14/11, nguồn tin riêng của Dân Việt từ Tỉnh uỷ Bình Định xác nhận, Đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) sẽ công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 2; do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, kiểm tra theo kế hoạch số 35-KH/BCĐTW ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định.

Thời gian công bố, dự kiến bắt đầu từ 14h30 ngày mai (15/11), tại trụ sở Tỉnh uỷ Bình Định.

Trước đó, ngày 12/10, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 - đã chủ trì Hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định. 

Sắp công bố dự thảo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định - Ảnh 1.

Hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ngày 12/10. Ảnh: DT

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả tự kiểm tra; ý kiến trao đổi của các thành viên Đoàn kiểm tra và ý kiến bổ sung, giải trình của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Định. 

Ngoài ra, trực tiếp làm việc với Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Sở TN&MT; Sở Tài chính; Sở KH&ĐT; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; Công an tỉnh và nếu xét thấy cần thiết, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với một số cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Tại hội nghị này, Đại tướng Tô Lâm biểu dương những thành tựu tỉnh Bình Định đã đạt được trên nhiều mặt, đặc biệt là đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển kinh tế.

Đại tướng nói rằng, theo dõi sát tình hình ở đây nhiều năm qua, ông thấy Bình Định có tiềm năng phát triển rất lớn. Đảng bộ tỉnh đoàn kết, nhân dân một lòng một dạ theo Đảng. So với những địa phương khác, ông rất phấn khởi vì tình hình an ninh trật tự ở đây. Nhiều dự án, đại đa số người dân đồng tình ủng hộ.

Đại tướng cũng chia sẻ, bản thân ít về Bình Định vì "tình hình ở đây rất ổn định". Vẫn theo Đại tướng Tô Lâm, Bình Định có đầy đủ điều kiện để phát triển, nhất là về hạ tầng giao thông. Ở đây có sân bay, cảng nước sâu, đường sắt, đường bộ rất đồng bộ để trở thành một trung tâm phát triển. Nhiều khu công nghiệp mọc lên. Tuy nhiên, theo báo cáo của tỉnh, thu hút đầu tư, ngân sách chưa đạt như kỳ vọng. 

"Do đó, tỉnh Bình Định làm sao để biến tiềm năng này thành lợi thế để cất cánh. Tôi mà là nhà đầu tư, tôi thấy ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi lắm, đủ điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp", Đại tướng Tô Lâm chia sẻ.

Cho rằng, tình hình kinh tế tỉnh phát triển, đời sống của nhân dân cũng phải tăng lên, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: "Kinh tế tăng trưởng nhưng đời sống nhân dân không tăng thì không được. Mục tiêu cuối cùng là phải nâng cao đời sống nhân dân, tạo cho nhân dân cuộc sống bình yên, hạnh phúc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem