Chính khách tuổi Ngọ lừng danh thế giới

Thứ bảy, ngày 08/02/2014 13:09 PM (GMT+7)
Bản lĩnh, sắc sảo, thông minh, mạnh mẽ, quyết liệt,… là những tính cách nổi trội của những nhà lãnh đạo thế giới cầm tinh con ngựa.
Bình luận 0
Thủ tướng Đức Angela Merkel (17.7.1954)

img

Angela Merkel sinh tại Hamburg, Đức. Từ bé, bà đã chứng tỏ khả năng thiên bẩm về toán học và ngôn ngữ. Năm 1978, bà giành được học vị Tiến sĩ về Vật lý nhưng sau đó lại nghiên cứu hóa học tại Viện khoa học Đông Đức. Bà đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình từ một nhà khoa học. Merkel đã phá vỡ nhiều kỷ lục: Bà là nữ Thủ tướng Đức đầu tiên trong lịch sử, là công dân đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) vươn đến vị trí lãnh đạo nước Đức thống nhất và tính đến năm 2006 – năm bà nhậm chức, bà cũng là Thủ tướng trẻ tuổi nhất thế giới từ sau Chiến tranh thế giới II. Bà Angela Merkel được bình chọn là Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Người dân Đức coi nữ Thủ tướng của mình như một thần tượng. Bà khác biệt với tất cả những Tổng thống trước đây bởi sự giản dị và khiêm nhường của mình. Cả thế giới đã rất ngạc nhiên trước những bức ảnh được đăng trên tờ Bild. Những bức ảnh về nữ Thủ tướng đến siêu thị, xếp hàng như những bà nội trợ khác, móc tiền và trả cho nhân viên thu ngân dù bà chỉ mua một ít cam, chanh. Hình ảnh này đã gây ấn tượng mạnh đối với dân chúng. Trước đó, Angela Merkel cũng đã khẳng định hằng ngày bà vẫn đi chợ và tự tay nấu bữa tối cho gia đình.

Thủ tướng Anh David Cameron(9.10.1966)

Ông sinh ra tại thủ đô London, cha là một nhà môi giới chứng khoán còn mẹ là thẩm phán. Ông từng theo học tại hai ngôi trường nổi tiếng là Eton và Oxford, với chuyên ngành triết học, chính trị và kinh tế. Vào năm 2003, David Cameron được bầu làm thành viên nội các của Đảng Bảo thủ, tiếp đến năm 2005, ông được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ.

img

Và vào năm 2010, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã bổ nhiệm David Cameron giữ chức Thủ tướng đồng thời ông cũng trở thành vị Thủ tướng trẻ nhất của Anh trong gần 200 năm. Tại thời điểm đắc cử, Chính phủ Anh được kỳ vọng sẽ hình thành một liên minh giữa Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ Tự do.

Cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez(28.7.1954 - 5.3.2013)


Giữ chức Tổng thống Venezuela từ năm 1999 tới khi qua đời vào năm 2013, Hugo Chavez từng là lãnh đạo của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV). Ông tập trung vào việc thực hiện các cải cách xã hội chủ nghĩa ở trong nước, xem chúng là một phần của một kế hoạch xã hội được gọi là cách mạng Bolivar, xây dựng một bản Hiến pháp mới, các hội đồng tham dự dân chủ chủ nghĩa, quốc hữu hóa một số ngành công nghiệp then chốt, tăng chi tiêu của Chính phủ cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục, giảm đáng kể tỷ lệ đói nghèo theo số liệu của Chính phủ.

img

Vào tháng 5.2006, ông được vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Tạp chí The Times. Trong danh sách năm 2006 được biên soạn bởi Tạp chí New Statesman của Anh, ông đứng thứ 11 trong danh sách "Những Anh hùng trong thời đại chúng ta". Những người viết tiểu sử về ông là Marcano và Tyszka tin rằng chỉ trong vài năm của nhiệm kỳ Tổng thống, ông "đã giành được vị trí của mình trong lịch sử như là Tổng thống được yêu thương và thân thiện nhất của người dân Venezuela, Tổng thống tạo nguồn cảm hứng từ lòng nhiệt thành lớn nhất và sự ảnh hưởng sâu sắc nhất thời đại”.

Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt (14.12.1966)

Nữ chính trị gia người Đan Mạch, đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội từng là nghị sĩ đại diện Đan Mạch tại Nghị viện châu Âu từ năm 1999 - 2004, trước khi được bầu vào Quốc hội Đan Mạch năm 2005. Ngày 15.9.2011, sau khi giành thắng lợi trước phe liên minh của Thủ tướng đương nhiệm Lars Lokke Rasmussen, bà được bầu làm Thủ tướng Đan Mạch và trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc gia này.

img

Bà Helle từng học tại Đại học Copenhagen và đậu bằng “kandidat” tương đương bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học chính trị năm 1994. Năm 2013, chính quyền Thủ tướng Helle có nhiều hướng đi mới, đặc biệt là có những thỏa thuận hợp tác với Việt Nam tuy nhiên, điểm sáng này chưa thể vớt vát được uy tín cho bà Helle sau sự kiện chụp ảnh “tự sướng” trong đám tang cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (21.9.1954)

Ông Abe hiện đang là Thủ tướng đương nhiệm nhưng trong quá khứ ông cũng từng là Thủ tướng từ ngày 26.9.2006 đến ngày 26.9.2007. Ông là người nhậm chức trẻ nhất trong các Thủ tướng Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới II và là Thủ tướng đầu tiên sinh sau chiến tranh.

img


Năm 2007, ông Abe từ chức Thủ tướng và Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do khi chưa làm được một năm, sau thất bại thảm hại của Đảng này khi bầu cử Thượng viện. Kế nhiệm Abe là Fukuda Yasuo, người đáng lẽ đã làm Thủ tướng nhưng lại không ra ứng cử trước đó. 5 năm sau khi từ chức Thủ tướng và Chủ tịch Đảng, Abe lại tranh cử và được bầu làm Chủ tịch Đảng trở lại vào ngày 26.9.2012. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012, Đảng Dân chủ Tự do giành thắng lợi, Abe quay lại làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa từ ngày 26.12.2012.

Ông Abe có lập trường cứng rắn đối với vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku. Ông Abe cho rằng: “Trung Quốc đang thách thức một thực tế rằng quần đảo là lãnh thổ vốn có của Nhật Bản. Mục tiêu của chúng ta là phải ngăn chặn ngay những thách thức ấy”.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (21.12.1942)

img

Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 16-17, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào được biết đến là một chính trị gia tiếp tục chính sách cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Ông sinh ra và lớn lên tại Thái Châu, Giang Tô, quê gốc ở Tích Khê, An Huy, trong một gia đình kinh doanh. Cha ông là Hồ Tăng Ngọc. Ông học phổ thông ở Thái Châu, mùa hè năm 1959, thi đỗ vào khoa Thủy lợi của Đại học Thanh Hoa. Trong quá trình học tập tại đại học, Hồ Cẩm Đào được đánh giá là sinh viên xuất sắc, năm 1962 ông được chọn vào lớp bồi dưỡng tài năng, tham gia nghiên cứu công trình mang số hiệu 930, một công trình quan trọng của Trung Quốc lúc bấy giờ. Tháng 4.1964 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, tháng 7.1965 tốt nghiệp đại học loại ưu.

Đức Hoàng- Mai Dũng (Đức Hoàng- Mai Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem