Chính phủ đồng ý chủ trương Xây dựng TT - Huế là thành phố trực thuộc T.Ư

Thứ sáu, ngày 30/08/2013 14:06 PM (GMT+7)
Thực hiện song song hai đề án phân loại đô thị Huế và đề án đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương và cơ chế đặc thù đối với đô thị Thừa Thiên - Huế.
Bình luận 0
Tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 29.8, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho tiến hành song song xây dựng 2 đề án phân loại đô thị Huế và đề án đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương và cơ chế đặc thù đối với đô thị Thừa Thiên - Huế.

img
Thừa Thiên - Huế được vẫn được coi là một trung tâm ở khu vực miền Trung.


Theo Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Thừa Thiên - Huế đã đem lại nhiều giá trị to lớn và có sự ảnh hưởng lớn đến toàn quốc.

Không những thế, Thừa Thiên - Huế còn có nhiều đặc điểm nổi bật khác về vị trí, vai trò, tầm ảnh hưởng, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, công nghệ, văn học, nghệ thuật; đặc biệt là với vốn tài nguyên văn hóa và nguồn lực xã hội quý báu bên cạnh nguồn tài nguyên đặc sắc về cảnh quan, môi trường như sông Hương, núi non, đầm phá...

Những giá trị này nếu biết đầu tư, khai thác thì sẽ mang lại sự phát triển mạnh mẽ cho Thừa Thiên - Huế.
T.L (T.L)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem