Chính phủ mới Ukraine phản ứng ra sao trước "diễn biến đặc biệt" ở phía Đông?

Thứ hai, ngày 07/04/2014 22:12 PM (GMT+7)
Quyền Tổng thống Ukraine, Turchinov vội vàng tuyên bố thực thi các “biện pháp chống khủng bố” khi bất ổn leo thang mạnh mẽ tại Kharkov, Luhansk và đặc biệt là việc Donetsk tuyên bố độc lập, đòi tổ chức trưng cầu dân ý.
Bình luận 0

Chính quyền Tổng thống Oleksander Turchinov cáo buộc những gì đang xảy ra ở miền Đông Ukraine là “giai đoạn 2” của các hoạt động đặc biệt do Nga "giật dây" nhằm chia cắt nước này.

Theo ông Turchinov, việc người biểu tình ủng hộ Nga ồ ạt xông vào chiếm các tòa nhà chính phủ và đặc biệt là việc thành phố Donetsk tuyên bố độc lập, muốn sáp nhập vào Nga thông qua trưng cầu dân ý cho thấy, Moscow đang “diễn” lại kịch bản Crimea.

Được biết, kịch bản Crimea bao gồm 2 bước trong đó, ban đầu các lực lượng thân Nga tiếp quản khu vực và sau đó, tổ chức trưng cầu dân ý để hợp pháp hóa quá trình sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga.

  Nga bị cáo buộc kích động bất ổn ở Đông Ukraine. Ảnh AFP
Nga bị cáo buộc kích động bất ổn ở Đông Ukraine. Ảnh AFP

Phát biểu trên truyền hình, quyền Tổng thống Oleksander Turchinov nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra. Các biện pháp chống khủng bố sẽ được áp dụng đối với những người (biểu tình) sử dụng vũ khí”.

Theo đó, ông Oleksander Turchinov tuyên bố thành lập Ban Chống khủng hoảng và cam kết đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn chia tách lãnh thổ. Đồng thời, Ukraine khẳng định, sẽ không bao giờ cho phép nước ngoài đưa quân vào lãnh thổ.

Tương tự, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk cáo buộc: “Một kế hoạch chống Ukraine đang được tiến hành… theo đó, quân đội nước ngoài sẽ tràn qua biên giới và chiếm lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi nhất định không cho phép điều này xảy ra”.

Đồng thời, ông Yatseniuk nhấn mạnh chính phủ tạm quyền sẽ có các biện pháp đối phó cứng rắn trước tình hình căng thẳng leo thang tại đây. Trước đó một ngày, ông cũng cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin "giật dây" làm gia tăng căng thẳng, ly khai tại miền Đông Ukraine đồng thời cam kết sẽ kiểm soát các cuộc biểu tình mà không cần viện đến vũ lực.

Trong khi đó, tại Luhansk, cảnh sát đã phát báo động. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phong tỏa các con đường dẫn vào thành phố. Đồng thời, việc tìm kiếm những kẻ kích động bạo lực đang được tích cực tiến hành. Người biểu tình ở Luhansk trước đó đã xông vào trụ sở Cơ quan An ninh tại đây, đập nát các cánh cửa và chiếm kho vũ khí. Văn phòng công tố viên Luhansk đã quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với những kẻ phạm tội kích động rối loạn quần chúng.

Đầu tàu của Liên minh châu Âu - Đức tỏ ra vô cùng quan ngại trước các động thái mới của người biểu tình ủng hộ Nga tại Đông Ukraine.

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert hôm nay nhấn mạnh, Berlin đang theo dõi chặt chẽ những sự kiện ở các thành phố phía Đông Ukraine, Donetsk và Kharkov, đặc biệt là việc người biểu tình giận dữ chiếm đóng tòa nhà chính phủ.

Ngoài ra, ông Seibert cũng tiết lộ, Berlin đã "rất thất vọng” vì “không thấy dấu hiệu” Nga rút quân một phần khỏi khu vực biên giới nhạy cảm với Ukraine như những gì Tổng thống Putin hứa hẹn trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel tuần trước.

Phương Đăng (theo Aljazeera, Reuters) (Phương Đăng (theo Aljazeera, Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem