Chính phủ Thái Lan gián tiếp ân xá cho Thaksin

Thứ năm, ngày 17/11/2011 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16.11, Chính phủ Thái Lan đã thông qua sắc lệnh ân xá - điều kiện tiên quyết mở đường để cựu Thủ tướng Thaksin đang sống lưu vong ở nước ngoài có thể trở về nước mà không phải đối mặt với án tù.
Bình luận 0

Theo nhật báo Bưu điện Bangkok, đề xuất ân xá trên đã được nhất trí tại một cuộc họp Nội các vào hôm thứ Ba. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp không hề đề cập đến đề xuất và các bộ trưởng từ chối trả lời về vấn đề này.

img
Ông Thaksin tham gia diễn đàn về tương lai kinh tế châu Á tại Campuchia vào tháng 9.2011

Theo đề xuất, đối tượng được hưởng ân xá là những người từ 60 tuổi trở lên và bị tuyên phạt dưới 3 năm tù. Sắc lệnh ân xá còn phải được Nhà vua Bhumibol Adulyadej phê chuẩn vào dịp kỷ niệm sinh nhật của Nhà vua ngày 5.12 như thông lệ hàng năm.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra - em gái của ông Thaksin, hiện vẫn chưa xác nhận hay có bình luận gì về động thái vốn bị phe đối lập chỉ trích gay gắt này.

Trong phiên họp Nội các vào ngày 15.11 để thông qua sắc lệnh trên, bà Yingluck đã vắng mặt do bận rộn với công tác thị sát tình hình lũ lụt ở thủ đô Bangkok. Bà Yingluck được xem là chính khách có ít kinh nghiệm chính trường trước khi lên lãnh đạo Đảng Puea Thai trong chiến dịch tranh cử hồi tháng 7 vừa qua.

Ngay từ đầu đã có nhiều ý kiến cho rằng, bà được ông Thaksin đưa lên nhằm mở đường cho ông trở về nước mà không phải đối mặt với án tù. Ngay cả ông Thaksin cũng khẳng định trở về không phải là ưu tiên hàng đầu của mình, nhưng ông lại có một phát biểu gần đây ám chỉ rằng, muốn về dự hôn lễ của con gái tại Thái Lan vào tháng 12.

Cựu Thủ tướng Thaksin bị quân đội lật đổ trong vụ đảo chính năm 2006. Năm nay ông Thaksin 62 tuổi và đang sống lưu vong ở Dubai, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), để tránh án tù 2 năm do bị kết tội tham nhũng.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Thái Lan, thông thường những tội phạm ma túy hoặc người bị kết án tham nhũng như ông Thaksin sẽ không được ân xá. Tuy nhiên, đề xuất ân xá lần này sẽ nương tay với tội danh tham nhũng.

Tháng 3.2008, Ủy ban Kiểm tra tài sản Thái Lan (AEC) đã đưa ra thêm cáo buộc đối với ông Thaksin và những quan chức khác về lạm dụng quyền lực, vi phạm luật pháp khi thông qua một đề xuất của Chính phủ Thái Lan vào năm 2003, cho phép sự ra đời của hệ thống xổ số 2 và 3 số mà chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Chính phủ của ông Thaksin năm 2003 đã cho ra đời hệ thống xổ số mới nhằm thu hút người dân khỏi các hình thức đánh bạc bất hợp pháp và sử dụng số tiền thu được để đầu tư cho giáo dục.

Kế hoạch ân xá nói trên đã vấp phải sự chỉ trích từ Đảng Dân chủ đối lập, cho rằng động thái này sẽ khiến tình hình chính trị Thái Lan căng thẳng. Cuối năm 2009, hàng trăm nghìn người "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin đã biểu tình rầm rộ làm tê liệt nhiều khu vực của thủ đô Bangkok trong suốt nhiều tuần lễ, trong nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền trước bà Yingluck. Sau đó, quân đội đã được triển khai giải tán những người biểu tình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem