Chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới ở tuổi 18

Trọng Hà (Theo AFP) Thứ tư, ngày 09/10/2024 19:16 PM (GMT+7)
Nhà leo núi Nima Rinji đã phá kỷ lục là người trẻ tuổi nhất chinh phục tất cả 14 đỉnh núi cao 8.000m của thế giới khi chỉ mới 18 tuổi.
Bình luận 0

Mới đây, ngày 9/10, nhà leo núi người Nepal Nima Rinji đã chính thức ghi danh vào lịch sử khi hoàn thành hành trình chinh phục đỉnh Shisha Pangma cao 8.027m tại Tây Tạng, trở thành người leo núi trẻ tuổi nhất đứng trên tất cả 14 đỉnh cao nhất thế giới, đều cao trên 8.000m. Trước đó, kỷ lục này được nắm giữ bởi anh Mingma Gyabu Sherpa, người đã đạt thành tích vào năm 2019 khi chỉ mới 30 tuổi.

Chinh phục những ngọn núi cao nhất hành tinh luôn là giấc mơ cháy bỏng của các nhà leo núi. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, họ phải vượt qua "vùng tử thần" - nơi mà điều kiện thiếu oxy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng. Với Nima Rinji, việc hoàn thành ước mơ này không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn là niềm tri ân dành cho tộc người Sherpa, những người vốn đã vượt qua nhiều ranh giới và khuôn khổ trong suốt chiều dài lịch sử.

Leo 14 đỉnh núi cao nhất thế giới ở tuổi 18

Leo 14 đỉnh núi cao nhất thế giới ở tuổi 18 - Ảnh 1.

Nhà leo núi Nima Rinji đã phá kỷ lục là người trẻ tuổi nhất chinh phục tất cả 14 đỉnh núi cao 8.000m của thế giới khi chỉ mới 18 tuổi. Ảnh: IG.

Trong cuộc phỏng vấn sau khi chinh phục đỉnh Shisha Pangma, Nima Rinji chia sẻ: "Đỉnh núi này không chỉ là đích đến của hành trình cá nhân, mà còn là sự tôn vinh tất cả những ai thuộc tộc Sherpa đã dám mơ ước vượt qua những ranh giới truyền thống." Anh cũng bày tỏ rằng leo núi không đơn thuần là một công việc mà còn là biểu tượng cho sức mạnh, khả năng phục hồi và niềm đam mê không ngừng của mình.

Nima Rinji xuất thân từ một gia đình có truyền thống leo núi. Không chỉ nổi bật với những thành tích cá nhân, gia đình anh còn điều hành một trong những công ty thám hiểm leo núi lớn nhất Nepal. Anh bắt đầu sự nghiệp leo núi từ khi mới 16 tuổi, và vào tháng 8/2022, anh đã thành công trong việc chinh phục đỉnh Manaslu. Đến tháng 6/2024, anh đã leo lên ngọn núi Kanchenjunga, ngọn núi cao thứ ba thế giới, đánh dấu ngọn núi thứ 13 mà anh đã vượt qua.

Chủ tịch Hiệp hội leo núi Nepal, ông Nima Nuru Sherpa, chia sẻ: "Đây là khoảnh khắc đầy tự hào cho đất nước chúng tôi. Nima đã phá vỡ mọi giới hạn và chứng minh rằng không có điều gì là không thể nếu bạn có quyết tâm mạnh mẽ."

Trong nhiều thập kỷ, người Sherpa đã đóng vai trò cốt lõi trong ngành leo núi ở dãy Himalaya, không chỉ là những người khuân vác mà còn là những nhà leo núi kỳ cựu. Họ chịu trách nhiệm mang theo các thiết bị, dây thừng và thức ăn để hỗ trợ các đoàn thám hiểm. Tuy nhiên, với những thành tích ấn tượng trong những năm gần đây, tộc người Sherpa đã dần nhận được sự công nhận xứng đáng.

Điển hình là vào năm 2021, một nhóm nhà leo núi người Nepal đã tạo nên lịch sử khi trở thành nhóm đầu tiên chinh phục đỉnh K2 vào mùa đông. "K2" là ngọn núi cao thứ hai thế giới với độ cao 8.611m, nổi tiếng đầy thử thách với địa hình hiểm trở và được mệnh danh là "ngọn núi hoang dã" của Pakistan. Thành công của nhóm leo núi người Nepal đã khẳng định vị thế và sự tài năng của họ trong ngành leo núi quốc tế.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem