Chính quyền tiếp tay cho cát tặc?

Thứ hai, ngày 12/08/2013 09:28 AM (GMT+7)
Nhận thầu hồ điều tiết nước thủy lợi để nuôi cá, nhưng ông Trương Trọng Bảy đã tự ý đưa máy móc vào hút cát thu lợi bất chính...
Bình luận 0
Tháng 1.2013, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chí Linh (thị xã Chí Linh, Hải Dương) bàn giao hồ điều tiết nước thủy lợi thuộc thôn Bình Dương, phường Phả Lại cho phường quản lý. Và phường đã giao cho ông Trương Trọng Bảy, thôn Văn Gia, xã Chí Minh (thị xã Chí Linh, Hải Dương) để thả cá. Nhưng chỉ vài tuần sau, ông Bảy đã câu kết với các ông Phương Văn Xuân, Đồng Tố Hiệu và Hoàng Văn Quyên (thôn Bình Dương) đưa 3 máy hút cát công suất lớn, 1 máy múc và hơn 10 công nhân vào để hút cát. Trong đó, ông Xuân, ông Hiệu là người trực tiếp chung cổ phần và khai thác, còn ông Quyên là người cho thuê khu đất vườn trước nhà để mở đường vận chuyển cát từ hồ ra đường.
Người dân bức xúc phản ánh việc hút cát, chở cát của ông Bảy, Xuân, Hiệu với phóng viên Báo NTNN.
Người dân bức xúc phản ánh việc hút cát, chở cát của ông Bảy, Xuân, Hiệu với phóng viên Báo NTNN.

Ông Nguyễn Văn Thi ở thôn Bình Dương cho biết, các ông Bảy, Xuân, Hiệu bắt đầu khai thác cát vào đầu năm 2013 và chỉ một thời gian sau khu đầu nguồn hồ đã biến thành những cái hố sâu 5 – 6m, có nơi tới 8m. “Trung bình mỗi ngày có khoảng 15 – 20 chuyến xe tải loại 10 tấn ra vào, với giá cát 140.000 đồng/m3, việc hút cái trái phép này đem lại siêu lợi nhuận” – ông Thi nói.

Ông Đỗ Tú Xương cùng thôn cho biết, sau khi các ông Bảy, Xuân, Hiệu tự ý khai thác, rồi dùng xe trọng tải lớn chở cát lưu thông trên đường do người dân tự bỏ tiền ra đổ bê tông, làm hỏng đường, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là trẻ nhỏ.

Về vấn đề này, ông Phương Văn Đích– Trưởng thôn Bình Dương thừa nhận: “Việc khai thác cát diễn ra từ đầu năm 2013, sau đó người dân đã họp và kiến nghị thôn giải quyết. Thôn đã có đơn kiến nghị gửi lên UBND phường Phả Lại từ tháng 5, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi”.

Ông Phương Văn Môn - Phó Chủ tịch UBND phường Phả Lại, cho biết: “Chúng tôi không nhận được đơn của thôn”. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc lãnh đạo phường có biết việc khai thác cát không, ông Môn ậm ừ nói: “Không phải là không biết, chúng tôi biết ông Bảy đang khai thác cát ở hồ Bình Dương, nhưng cái này khó nói lắm”?!

Liên hệ với ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND phường Phả Lại, qua điện thoại ông Sơn sẵng giọng tuyên bố: “Việc khai thác cát thì liên quan gì đến báo, liên quan gì đến các ông (tức phóng viên), không phải các ông muốn làm gì thì làm”, rồi nhanh tay cúp máy(!?). Qua cách trả lời này, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi, có hay không sự tiếp tay của chính quyền cho cát tặc?
Việt Tùng ( Việt Tùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem