Chỉnh trang đô thị
-
Sài Gòn – TP.HCM hình thành và phát triển bên một con sông lớn tương tự nhiều đại đô thị trên thế giới. Khi những nơi này đã thành công với mô hình đô thị đẹp, có điểm nhấn riêng hài hòa cùng sông nước, định hướng phát triển TP.HCM ở tầm vóc tương tự vừa có nhiều cơ hội, vừa đầy thách thức.
-
Đây là thông tin được ông Đặng Phúc Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3, diễn ra chiều ngày 7/3.
-
Hà Nội chưa khai thác hết tiềm năng phát triển kinh tế đô thị. Do đó, rất cần có định hướng và giải pháp cụ thể để phát huy tối đa tiềm năng để phát triển trong giai đoạn tới.
-
Càng cận kề tết Nguyên Đán 2022, ở vùng Nông thôn Tây Bắc - thành phố Lai Châu lại càng thêm xanh, sạch, đẹp hơn...
-
Ngân sách TP.HCM dự kiến chi hơn 28.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD cho kế hoạch chỉnh trang đô thị ven các kênh, rạch từ nay đến năm 2025.
-
TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ thành phố xúc tiến khoản vay bổ sung mới từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đối với dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 tuyến Bến Thành - Tham Lương.
-
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhấn mạnh, phát triển đô thị chính là sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội; hướng tới mục tiêu cuối cùng là đời sống cư dân đô thị khá giả hơn, cuộc sống tiện nghi và hạnh phúc hơn.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các hộ kinh doanh kiên quyết từ chối phục vụ những khách hàng không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và mỗi tiểu thương là một tuyên truyền viên phòng chống dịch.
-
Với việc thực hiện chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, bộ mặt đô thị Huế ngày càng khởi sắc, Huế đang hướng đến một thành phố đẹp sang trọng.