Chính trị gia: Georgia cần xin lỗi vì gây chiến ở Nam Ossetia

V.N (Theo RT) Chủ nhật, ngày 15/09/2024 14:35 PM (GMT+7)
Cựu thủ tướng Georgia Bidzina Ivanishvilimô tả cuộc xung đột như một sự khiêu khích có chủ đích nhằm chia rẽ người Georgia và Ossetia.
Bình luận 0
Georgia xin lỗi vì gây chiến - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Bidzina Ivanishvili phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ngày 14/9 tại Gori, Georgia. Ảnh: Getty Images.

Cựu thủ tướng Georgia Bidzina Ivanishvili đã cáo buộc Đảng Quốc gia do tổng thống Mikhail Saakashvili, đã kích động cuộc chiến năm 2008 ở Nam Ossetia.

Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Gori vào thứ Bảy, ông Ivanishvili, người đứng đầu đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền, đã phản ánh về thảm họa năm 2008, nói rằng một cuộc điều tra kéo dài 12 năm đã kết luận rằng "đó là sự khiêu khích của chế độ tội phạm Saakashvili" với sự trợ giúp "từ bên ngoài," và nhằm mục đích phá vỡ sự đoàn kết quốc gia và chia rẽ hai quốc gia anh em.

Ông tuyên bố rằng nhiều bằng chứng được chính phủ Georgia thu thập đã liên kết Đảng Quốc gia với việc bắt đầu cuộc chiến và phạm phải "tội ác tồi tệ nhất."

"Chúng tôi đã biết rõ rằng tất cả những điều này là một sự khiêu khích có kế hoạch từ bên ngoài nhằm chống lại người dân Georgia và Ossetia, với mục đích là chia rẽ sự đoàn kết của chúng tôi, phá hủy các mối quan hệ và khiến chúng tôi tồn tại trong tình trạng đối kháng vô tận và nhân tạo," ông Ivanishvili nói.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận ra những sai lầm trong quá khứ và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, cũng như "tình anh em và tình hữu nghị kéo dài hàng thế kỷ giữa người Georgia và Ossetia."

Ông cũng lên án "người kích động chiến tranh" và cam kết đưa những người chịu trách nhiệm về việc phá hủy mối quan hệ giữa Georgia và Ossetia ra công lý.

"Chúng tôi sẽ tìm ra sức mạnh để xin lỗi vì ngọn lửa đã bao phủ các anh chị em Ossetia của chúng tôi vào năm 2008 theo lệnh của Đảng Quốc gia phản bội," ông tiếp tục, cam kết rằng các quan chức Đảng Quốc gia Đoàn kết sẽ đối mặt với một "quá trình Nuremberg" ở Georgia, ám chỉ đến các phiên tòa sau chiến tranh thế giới thứ hai đối với các tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã.

Vào tháng trước, chính phủ Georgia cho biết sẽ thành lập một ủy ban quốc hội để đánh giá các sự kiện năm 2008, cho rằng ông Saakashvili hành động theo chỉ thị "từ bên ngoài," điều này cấu thành "một sự phản bội được lên kế hoạch kỹ lưỡng."

Cựu tổng thống có thể đối mặt với các cáo buộc bổ sung về tội phản quốc, có thể dẫn đến án tù chung thân.

Saakashvili, người đã giữ chức tổng thống Georgia từ năm 2004 đến 2013, đã thành lập đảng thân phương tây của mình vào năm 2001. Vào tháng 8 năm 2008, ông đã đưa quân đội vào khu vực ly khai Ossetia của Georgia, tấn công một căn cứ Nga đã được sử dụng bởi các lực lượng gìn giữ hòa bình từ năm 1990 – thời điểm của cuộc xung đột đầu tiên trên lãnh thổ này.

Moscow đã đáp trả bằng một chiến dịch "thực thi hòa bình", đánh bại lực lượng Georgia và cuối cùng công nhận sự độc lập của Nam Ossetia và một khu vực ly khai khác, Abkhazia.

Saakashvili đã bị bỏ phiếu ra khỏi chức vụ vào năm 2013 và hiện đang thụ án 6 năm tù về các tội danh liên quan đến lạm quyền, cùng các tội danh khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem