Chính trị gia Pháp: Nghịch lý đắt giá cho Châu Âu về việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga

V.N (Theo Sputnik) Chủ nhật, ngày 15/09/2024 12:46 PM (GMT+7)
Chính trị gia Pháp, lãnh đạo đảng Yêu nước Pháp Florian Philippot viết trên mạng xã hội X ngày 14/9 chỉ ra điều mà ông cho là điên rồ: "Mỹ sẵn sàng cho phép Ukraine sử dụng 'các tên lửa tầm xa của Pháp và Anh' trên lãnh thổ Nga nhưng không phải các tên lửa ATACMS của Mỹ!".
Bình luận 0
Chính trị gia Pháp: Nghịch lý về việc cho phép tấn công vào Nga - Ảnh 1.

Philippot nhấn mạnh một lần nữa: "Ông Biden, người lo sợ về một cuộc xung đột hạt nhân, sẵn sàng cho phép Ukraine triển khai các tên lửa của Anh và Pháp nhưng không phải tên lửa của Mỹ!" 

Philippot cáo buộc "nhà nước ngầm muốn chúng ta làm công việc xấu xa và trả giá thay cho họ!".

Chính trị gia Pháp đề nghị: "Hãy ngừng là những kẻ ngốc đồng ý trong vụ việc điên rồ này. Hãy chọn hòa bình, ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và rút khỏi NATO!"

Tổng thống Nga Putin hôm 12/9 nói rằng các nước Liên minh Bắc Đại Tây Dương hiện không chỉ thảo luận về khả năng Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của phương tây, mà trên thực tế, họ đang suy nghĩ xem có nên can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine hay không.

Ông nói thêm sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO vào các hoạt động quân sự sẽ làm thay đổi bản chất xung đột; Nga sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa do đó tạo ra cho nước này.

Tương tự chính trị gia Pháp, Kim Dotcom, doanh nhân và cựu chủ sở hữu dịch vụ lưu trữ tập tin lớn nhất Megaupload, cho biết trên mạng xã hội X cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin về phản ứng trước khả năng cho phép Ukraina tấn công sâu vào Nga báo hiệu sáng kiến của phương Tây có thể dẫn đến bi kịch.

"Chúng ta đang rất gần với thảm họa", ông viết.

Trước đó, tờ Guardian dẫn nguồn tin trong giới lãnh đạo Anh khẳng định, quyết định cho phép Kiev bắn tên lửa Storm Shadow vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga được đưa ra nhưng sẽ không được công bố chính thức trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Anh Keir Stammer tại Nhà Trắng hôm 13/9 nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra về việc thay đổi chính sách sử dụng vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Tổng thống Putin cũng như các quan chức Nga cho rằng trên thực tế, phương tây đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào Nga cũng như hỗ trợ Ukraine các dữ liệu vệ tinh để làm điều đó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem