Chính trị gia Pháp tiết lộ sự thật về chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky

P.V (theo Sputnik) Thứ ba, ngày 27/12/2022 14:28 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phát biểu trước một quốc hội "không còn có gì chung với thực tế chính trị ở Mỹ, nơi có nhiều tranh cãi về việc tiếp tục hỗ trợ Kiev. Đây là ý kiến được bày tỏ trên kênh YouTube của một chính trị gia Pháp, cựu thành viên Nghị viện châu Âu Florian Philippot.
Bình luận 0
Chính trị gia Pháp tiết lộ sự thật về chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi họ gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 21/12. Ảnh AP

Tổng thống Ukraine Zelensky đã thăm Washington vào ngày 21/12, nơi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Ông Zelensky nói rằng mình không biết "nền hòa bình công bằng" với Nga trông như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ loại trừ khả năng thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ và chủ quyền.

Theo ông Philippot, Zelensky thực hiện chính sách của mình với sự hỗ trợ của phái "diều hâu" Mỹ và NATO.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nghị sĩ đều hài lòng với bài phát biểu của ông Zelensky, cụ thể "chỉ có 82 trong số 213 nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đến nghe Zelensky trình bày, hai phần ba vắng mặt", chính trị gia cho biết.

Ngoài ra, một số thành viên của Đảng Cộng hòa từ chối vỗ tay chào mừng, còn nghị sĩ Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa kết luận rằng "Mỹ không nên để Ukraine tự tung tự tác", ông Philippot nói. “Các nhà lập pháp khác đã kêu gọi xem xét kỹ lưỡng hơn các khoản tiền được phân bổ để giúp Ukraine và kiểm soát việc chi tiêu chúng”, chính trị gia Pháp giải thích. 

Dẫn dữ liệu của CNN, ông Philippot cũng tuyên bố rằng "bộ phận người Mỹ cho rằng cần hỗ trợ Ukraine càng lâu càng tốt đã giảm 10 điểm so với tháng 7 năm nay". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem