Chợ hoa xuân Quảng Nam vắng khách chiều cuối năm

Thứ bảy, ngày 09/02/2013 20:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Dù đã là buổi chợ cuối cùng của năm Nhâm Thìn nhưng theo nhận định của nhiều chủ gian hàng tại chợ hoa xuân trung tâm thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn) vẫn nhiều khách tham quan hơn khách mua hàng.
Bình luận 0

Là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến của người dân huyện Quế Sơn, chợ hoa năm nay có nhiều thuận lợi vì tiết trời khô ráo, không mưa.

Các loại hoa, kiểng bày bán chủ yếu là cúc các loại và quất cảnh (tắc), một số loại hoa khác như thược dược, lay ơn, vạn thọ cũng được nhiều tiểu thương “nhập” từ các tỉnh về bán.

img
Mỗi chậu cúc được bán với giá từ 80.000 – 120.000 ngàn đồng tùy loại. Một số chậu hoa lớn, phù hợp chưng Tết tại các cơ quan có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/chậu. Hầu hết cúc được tiểu thương lấy sỉ tại vùng trồng hoa Hội An (Quảng Nam) và Quy Nhơn (Bình Định).
img
 
img
Đến 19h ngày 29 Tết, giá hoa cúc đã giảm bớt 20.000 – 50.000 đồng/chậu so với thời điểm ngày 28 Tết trở về trước. Dẫu vậy, khách hàng mua hoa vẫn rất thưa thớt.
img
Nhiều chủ gian hàng đứng “tám chuyện” với nhau khi vắng khách.
img
Để bán được hoa, các gian hàng phải kiêm luôn dịch vụ giao hàng tận nơi.
img
Các chậu quất cảnh (tắc) cũng có giá từ 80.000 – 100.000 đồng/chậu.
img
Tranh thủ chụp hình bên hoa cúc.
img
Trong khi đó, những giỏ hoa vạn thọ có xuất xứ từ Đăk Lăk, Gia Lai cũng được đại hạ giá, từ 50.000 – 70.000 đồng/cặp nhưng vẫn rất ít người mua.
img
Khác với hoa chậu, các loại hoa cắt cành được nhiều người lựa chọn hơn do giá mềm, nhiều lựa chọn.
img
Thược dược Hội An đủ sắc màu.
img
Đến nay, người dân Quế Sơn vẫn chưa trồng được nhiều loại hoa, cây kiểng để chơi ngày Tết. Một số hộ dân trồng được cúc cắt cành, giá bán chỉ từ 4.000 – 5.000 đồng/cành từ 5 – 7 bông nhỏ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem