Cho rằng học phí tăng cao, sinh viên Trường Đại học Thương mại phản ánh đang "gặp khó"

Tào Nga Thứ năm, ngày 12/01/2023 12:56 PM (GMT+7)
Một số sinh viên Trường Đại học Thương mại cho rằng trường tăng học phí cao khiến con đường học tập trở nên vô cùng khó khăn.
Bình luận 0

Học phí Trường ĐH Thương mại tăng

Phản ánh với PV báo Dân Việt, một sinh viên K58 đang học năm thứ nhất Trường Đại học Thương Mại cho biết, vô cùng bất ngờ khi học phí tăng nhiều hơn so với tưởng tượng.

Sinh viên này cho biết: "Em có tham khảo và được biết học phí năm ngoái rơi vào tầm 500.000 đồng. Năm nay tuy có thông báo là sẽ tăng nhưng em không ngờ đến khóa em lại tăng lên gần 800.000 đồng (cụ thể là 787.000 đồng với ngành trọng điểm và 724.000 với những ngành khác). Đây là một con số khá cao và khá khó khăn đối với kinh tế gia đình em. 

Trước đó, Trường Đại học Thương Mại chưa phải trường có tiếng học phí cao nên em nghĩ học phí trường ở mức trung bình. Thế nhưng với mức học phí hệ đại trà bây giờ thì có thể thấy là cao hơn khá nhiều so với hệ đại trà của các trường trọng điểm khác".

Cho rằng học phí tăng cao, sinh viên Trường ĐH Thương mại phản ánh đang "gặp khó" - Ảnh 1.

Trường ĐH Thương mại. Ảnh: NT

Nữ sinh này cho hay, cũng có đọc các thông tin trên mạng tóm tắt về học phí nên biết về việc tăng học phí của trường. Còn đề án tuyển sinh chỉ nghe qua và cũng không tìm hiểu cụ thể.

"Em thấy có một số bạn đã hỏi về việc bảo lưu để năm sau thi lại nhưng cá nhân em chắc vẫn phải cố gắng học tiếp. Dù sao đỗ được vào trường cũng là cả một thời gian dài cố gắng của em. Việc thi lại hay bỏ học rất lãng phí, khó khăn thì em cũng không bỏ được. Trường có quỹ học bổng khá lớn nhưng học tập không phải thế mạnh của em. Em sẽ cố gắng duy trì thang điểm ổn nhất có thể. Em cân nhắc đến việc đi làm thêm, tuy có thể ảnh hưởng đến việc học nhưng hiện tại thì cũng chưa có cách nào khác. Em rất hi vọng nhà trường sẽ có sự điều chỉnh về học phí để những bạn kinh tế khó khăn như em được tiếp tục học tập", nữ sinh này thổ lộ. 

Một sinh viên K58 khác của trường cũng phản ánh về học phí tăng cao. Cụ thể, nam sinh này cho hay, học phí từ đầu được thông báo với sinh viên là 23-25 triệu/năm và tính ra khoảng hơn 700.000 đồng/tín chỉ. Thế nhưng, kỳ này có 1 số khoa phải xuống cơ sở học tập và có học thêm cả quân sự. Mức học phí cộng thêm tiền quân sự vào là 16-19 triệu đồng/kỳ nên nhiều sinh viên bức xúc.

Ngoài việc tăng học phí cao so với năm trước, nhiều sinh viên cũng phản ánh việc đóng khoảng 6 triệu đồng để học quân sự cũng chưa thỏa đáng vì "đây là một con số không nhỏ".

Trường Đại học Thương mại nói gì?

Sáng 12/1, trao đổi với PV báo Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Đối ngoại – Truyền thông, Trường Đại học Thương mại khẳng định: "Hàng năm, trước khi trường tuyển sinh đều công bố công khai mức học phí. Sinh viên vào trường đều được biết về học phí mình phải đóng và lộ trình học phí như thế nào. Vì vậy, không thể nói là các em không biết hoặc trường tăng học phí bất ngờ".

Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP năm 2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 của Chính phủ, căn cứ vào văn bản hướng dẫn triển khai của Bộ GDĐT dự kiến chuẩn bị ban hành, nhà trường đã họp và thống nhất sẽ điều chỉnh mức thu học phí sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Hiện tại nhà trường đã thu học phí học kỳ 1. Sau Tết, trường sẽ trả lại phần học phí tăng cho sinh viên. Với những sinh viên đã tốt nghiệp sẽ nhận bằng tiền mặt. Với sinh viên đang học thì sẽ được trừ vào học phí của kỳ tiếp theo.

Nói về việc thu học phí học quân sự 6 triệu đồng, PGS.TS Nguyễn Viết Thái cho hay: "Nhà trường không tổ chức đào tạo mà thuê trung tâm giáo dục quốc phòng dạy cho sinh viên. Nhà trường không quyết định mức học phí mà chỉ thu hộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem