Choáng vì loạn sách tham khảo

Thứ hai, ngày 13/09/2010 06:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vào năm học mới, lượng sách tham khảo được bán ra ngày càng nhiều, đến nỗi “loạn sách”. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là càng nhiều sách tham khảo thì học sinh lại càng lơ là học tập.
Bình luận 0

Tâm lí phụ huynh nào cũng muốn mua thêm cho con em mình một số loại sách tham khảo, ngoài bộ sách giáo khoa, để con em có điều kiện học tập tốt hơn. Dạng sách bài tập này vừa giải đáp các câu hỏi trong sách giáo khoa vừa có mở rộng, bổ sung thêm một số dạng bài tập mới. Có thể nói, học sinh thời nay được người lớn trang bị cho đến tận "răng".

img
Loạn vì sách tham khảo!  (Ảnh minh họa.)

Nhưng tiếc rằng, trong thực tế, nhiều học sinh chưa biết học cái hay, cái bổ ích từ sách tham khảo, mà chỉ biết sao chép, sử dụng một cách máy móc. Vì thấy mọi câu hỏi của thầy, của sách giáo khoa nêu ra đều có hết, giải hết trong các loại sách tham khảo nên sự chủ động, kiên trì tư duy, suy nghĩ, tự mình làm ra ở nhiều học sinh có phần bão hòa, giảm sút rõ rệt.

Có em coi sách tham khảo như vật bảo bối, “cẩm nang” cho mình khi thi cử. Nhiều khi đủ đầy quá, dễ tạo nếp hư cố hữu cho con trẻ - khi nhận thức của chúng còn non nớt, đơn giản. Nói cách khác, học sinh của chúng ta đã bị tha hóa, bị lệ thuộc quá nhiều vào sách tham khảo.

Như vậy, cả rừng sách tham khảo nhiều khi là "thủ phạm", kẻ có tội trong việc làm thui chột tính chủ động, tích cực học tập của học sinh. Mọi nguời từng lo ngại về mặt trái, mặt tiêu cực của các loại sách tham khảo, sách giải sẵn là hoàn toàn có cơ sở.

Cái mất mát, xói mòn, vơi cạn về tư duy, suy nghĩ độc lập, tự chủ của học sinh ta, do sách tham khảo gây ra, lắm lúc còn lớn hơn, quan trọng hơn rất nhiều so với chuyện chất lượng sách tham khảo hạn chế, về chuyện gây lãng phí tiền của nhà nước và phụ huynh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem