Choáng với phí "lót tay" mà các CLB Premier League đã chi cho các "siêu cò"

Minh Tú Chủ nhật, ngày 11/10/2020 05:10 AM (GMT+7)
Theo thống kê, 20 CLB Premier League đã tiêu tốn hơn 250 triệu bảng phí "lót tay" cho người đại diện của các cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè này.
Bình luận 0

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng các CLB Premier League vẫn khá mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020. Theo thống kê, 20 CLB ở giải đấu số 1 nước Anh đã chi tổng cộng 1,15 tỷ bảng để mua cầu thủ mới.

Siêu cò Jorge Mendes, đại diện của nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới

Siêu cò Jorge Mendes, đại diện của nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới

Chưa hết, ngoài phí chuyển nhượng mua cầu thủ, các CLB Premier League còn phải trả một khoản phí không hề nhỏ cho người đại diện của các cầu thủ. Theo đó, riêng khoản phí "lót tay" cho các "siêu cò" đã lên tới 250 triệu bảng.

Bộ trưởng Văn hóa Anh, Oliver Dowden được thông báo rằng phí "lót tay" 250 triệu bảng còn nhiều hơn số tiền mà ban tổ chức League Cup đang tìm kiếm nhà tài trợ để duy trì giải đấu với sự góp mặt của 72 CLB.

Trong số các CLB ở Premier League mùa này, M.U chỉ đứng thứ 10 trong top mua sắm mạnh nhất, với mức chi ròng 50,5 triệu bảng. Tuy nhiên, số tiền mà M.U phải "lót tay" cho người đại diện cầu thủ lại nằm trong những CLB dẫn đầu.

Chỉ tính riêng thương vụ chuyển nhượng miễn phí tiền đạo Edinson Cavani, M.U đã phải mất cho người đại diện của chân sút người Uruguay khoảng 9 triệu bảng. Đây là một con số đáng kể, nhưng M.U vẫn phải cắn răng chi tiền vì Cavani là một chân sút đẳng cấp và vẫn đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng như Atletico Madrid, Inter Miami và Benfica.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem