Choáng với tham vọng “lên đời” cực khủng, bỏ xa Việt Nam của Thái Lan

Tú Phạm Thứ năm, ngày 11/07/2019 18:10 PM (GMT+7)
LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã vạch ra kế hoạch và lộ trình đầy tham vọng trong vòng 19 năm, từ 2017 đến 2036.
Bình luận 0

Truyền thông Thái Lan tiết lộ rằng FAT kỳ vọng kế hoạch hóa rồng này sẽ giúp bóng đá Thái Lan là đại diện thường xuyên của các VCK World Cup trong tương lai.

img

FAT đặt tham vọng cực lớn cho bóng đá nước nhà.

Kế hoạch lên đời bóng đá Thái Lan được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2021. Trong giai đoạn này, FAT đặt mục tiêu “khiêm tốn” cho ĐTQG: lọt vào top 100 trên BXH FIFA và đứng hạng 15 châu Á.

Chỉ tiêu FAT đặt ra cho ĐT Thái Lan tăng dần theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2022 đến 2026. Trong giai đoạn này, FAT đặt mục tiêu ĐT Thái Lan phải lọt vào top 80 trên BXH FIFA, đứng thứ 12 châu Á và phải nỗ lực giành vé dự VCK World Cup 2026, giải đấu được tổ chức ở Bắc Mỹ sẽ có 48 đội tham dự thay vì 32.

Giai đoạn 3  từ năm 2027 - 2031, FAT kỳ vọng  ĐTQG lọt vào top 60 BXH FIFA và lọt top 8 đội bóng hàng đầu châu Á. Giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch đầy tham vọng này là từ 2032 - 2036, FAT hy vọng “Voi chiến” sẽ lọt Top 50 BXH FIFA và đứng thứ 6 châu Á. Sau giai đoạn này, các quan chức bóng đá Thái Lan kỳ vọng “Voi chiến” sẽ thường xuyên giành vé dự World Cup.

Về phía Việt Nam, trong một tuyên bố vào hôm qua, HLV Park Hang-seo cho rằng bóng đá Việt Nam phải đặt mục tiêu trở thành 1 trong những đội bóng mạnh nhất châu Á. Theo nhà cầm quân Hàn Quốc, để hoàn tất mục tiêu này, LĐBĐ Việt Nam phải tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem