Chơi bridge mất nhiều sức hơn bắn súng
Không khó để tìm trên mạng internet những cuộc tranh luận xem những món giải trí nào được coi là thể thao, từ chơi bài poker, câu cá, săn bắn, phi tiêu, đánh điện tử… đến các môn đã được thừa nhận rộng rãi như bowling, billiards, cưỡi ngựa… Môn billiards xuất hiện trong nhiều đại hội thể thao khu vực và châu lục, nhưng trên mạng deadspin.com, chỉ có 41% người xem nó là một môn thể thao.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2015/images/2015-09-25/1443135910-bridge-anh-1.jpg)
Chơi bài bridge có được công nhận là một môn thể thao ở Anh? Ảnh: I.T
Trò chơi bài bridge ra đời từ thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thịnh hành ở Mỹ và Anh, đạt đỉnh cao vào những năm 1940 khi 44% số hộ gia đình Mỹ chơi, nhưng giảm dần lượng người chơi từ đó. Liên đoàn Bridge thế giới (WBF) được thành lập vào năm 1958, nay đã có 123 quốc gia thành viên với 700.000 hội viên có thẻ. Hàng chục triệu người vẫn chơi bridge giải trí hiện nay. Năm 1995, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận WBF là “một phần của phong trào Olympic”.
Như vậy thì bài bridge là một môn thể thao rồi, tranh cãi làm gì nữa? Đến trò chơi bài poker, tức là xì tố, kéo phé còn được coi là môn thể thao, có giải vô địch thế giới cùng serie các giải đấu hoành tráng, tiền thưởng cao. Bridge chơi còn phức tạp hơn poker nhiều. Vấn đề là ở Anh, nếu công nhận môn chơi nào là thể thao thì chính phủ phải chi tiền đầu tư môn đó, giảm thuế khóa cho những hoạt động đó, lập các dự án phổ cập bridge cho mọi lứa tuổi, đầu tư cơ sở vật chất...
Sport England (Tổng cục Thể thao -Bộ Văn hóa, Truyền thông, Thể thao Anh) - cơ quan quảng bá và duyệt ngân sách cho các môn thể thao ở Anh quy định rằng những hoạt động như bridge, cờ vua không phải là thể thao bởi chúng thiếu các yếu tố vận động thể lực. Hiệp hội Bridge Anh (EBU) không chấp nhận quy định này và khởi kiện. Tòa án Tối cao Anh đang xem xét vụ việc.
Trong quá trình tranh tụng, cuối tháng 4 qua, thẩm phán Nicholas Mostyn, cũng là một người thường chơi bridge, so sánh: “Bạn mất nhiều thể lực trong chơi bài bridge hơn là trong môn bắn súng trường”. Ben Jaffey - luật sư của Bộ Văn hóa, Truyền thông, Thể thao Anh tranh biện: “Các hội đồng thể thao đều tách biệt các trò chơi trí tuệ ra khỏi các hoạt động thể chất khi quyết định thừa nhận môn nào là thể thao”.
Tranh tài chơi bài ở SEA Games, ASIAN Games
Bridge chơi bài tây 52 cây, gồm 4 người chơi, 2 người ngồi đối diện nhau là đồng đội. Bridge có 4 phần- chia bài, rao giá, đánh bài, tính điểm. Những người mê bài bridge nổi tiếng có các chính trị gia Wintons Churchill, Margaret Thatcher, Đặng Tiểu Bình, diễn viên Omar Shariff, tỷ phú Bill Gates… Tại SEA Games 2011 ở Indonesia, bridge là môn thi đấu chính thức với 4 nước tham dự Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia.
Ông Phil Smith- Giám đốc Sport England cho rằng thừa nhận bridge là thể thao có thể mở đường cho trò giải ô chữ scrabble, sudoku... cũng đòi là môn thể thao: “Dù bridge là môn giải trí tuyệt vời, mang lại niềm vui cho nhiều người nhưng nó không làm cho con người khỏe mạnh hơn”.
SEA Games. Bridge sẽ được tổ chức tại SEA Games 2017 ở Malaysia, tiếp theo là tại ASIAN Games 2018 ở Indonesia. WBF đã nộp đơn lên IOC xin cho bridge được vào chương trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.
|
Việt Nam khó so tài chơi bài ở SEA Games
Nói về môn đánh bài Bridge, trao đổi với NTNN chiều qua (24.9), ông Nguyễn Minh Thắng – Trưởng bộ môn cờ Tổng cục TDTT nói: “Môn này rất phức tạp. Nó vừa giống cách chơi bài tiến lên, vừa giống cách chơi xì tố và cả cách chơi tấn của Việt Nam. Năm 2011 chúng ta cũng đã thử tập trung đội gồm các kỳ thủ tập huấn ở Đà Nẵng trong một thời gian nhưng không ăn thua, nên không dự SEA Games tại Indonesia. Về cơ bản, mỗi đội chơi gồm 4 người chia làm hai “mâm”, hai người cùng đội ngồi một “mâm” đánh chéo cánh. Mỗi người 13 cây tương đương 13 lần ra quân, không thể thay đổi. Trước cuộc chơi có giao kèo rõ ràng, tùy theo bài của mình mà tố”.
“Ví dụ đội A1 (chéo cánh với A2 đấu với B1, B2) nếu có nhiều quân cơ, thì chọn cơ làm quân chủ, tố sẽ thắng trong 7 ván (7 lần ra quân). Mâm bên cạnh, đội B3 (chéo cánh B4 đấu với A3, A4) được quyền tố, nếu có nhiều quân tép, chọn tép làm chủ, và “tố” sẽ thắng trong 8 ván.
Sau mỗi lần ra quân kết thúc, lại đổi người từ “mâm 1” sang “mâm 2” cho “xanh chín”. Kết quả chung cuộc sẽ được tính bằng tổng tỷ số giữa hai mâm, chọn ra đội thắng cuộc: “Môn chơi bài này đã có tài liệu của chuyên gia nước ngoài nhưng càng chơi càng… khó. Nói chung là phải mất 3-4 tháng mới gọi là biết chơi. Hiện Tổng cục TDTT vẫn chưa có chủ trương gì về việc có dự môn này ở SEA Games 2017 hay không. Nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ không tham dự, vì làm sao so đọ được với các nước khác đã phát triển môn này từ mấy chục năm” - ông Thắng chốt lại.
Tuệ Minh (ghi)
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.